Kon Tum:

Truy điệu, an táng 21 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào và Campuchia

(Dân trí) - Ngày 27/4, tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) đã diễn ra Lễ viếng, truy diệu, an táng 21 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại hai nước bạn Lào và Campuchia trong chiến tranh.

Đại biểu Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum, đại biểu Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Cục chính sách-Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia 515, Bộ tư lệnh, Cục chính trị Quân khu 5 cùng đại diện cán bộ, nhân dân huyện Ngọc Hồi dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và vì nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Truy điệu, an táng 21 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào và Campuchia - 1
Lễ viếng, truy điệu, an táng 21 hài cốt liệt sĩ

Trong số 21 hài cốt được cán bộ chiến sĩ Đội K53 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum) tìm kiếm, cất bốc, quy tập mùa khô năm 2019-2020, có 16 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Tà Veng, tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Cam puchia); 5 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại 3 tỉnh (Sê kông, Attapư, Chămpasăk) Nam Lào. Các hài cốt đều chưa rõ danh tính, không xác định được quê quán, đơn vị.

Trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh Covid-19, lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ lần này không tập trung đông người, song diễn ra trang trọng, chặt chẽ, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Các đại biểu mang khẩu trang, giữ khoảng cách theo quy định.

Truy điệu, an táng 21 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào và Campuchia - 2
An táng hài cốt các liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Ngọc Hồi

Từ mùa khô năm 2016 đến nay, Đội K53 tỉnh KonTum với sự hỗ trợ, giúp đỡ chí tình của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các tỉnh thuộc nước bạn Lào, Campuchia đã tìm kiếm, quy tập, cấp bốc, hồi hương 81 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại hai nước bạn Lào, Campuchia. 

Nghĩa Hà