Truy điệu, an táng 13 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

(Dân trí) - Ngày 16/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Huế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMT tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ truy điệu, an táng 13 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào.

Buổi lễ có đại diện Thường trực Ban Công tác đặc biệt của Chính phủ; các ban, ngành Trung ương, lãnh đạo Quân khu 4; đại diện hai tỉnh Sa-la-van và Sê-kông (Lào); lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế và các ban, ngành; cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang cùng hàng trăm học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn.

Sau lễ đặt vòng hoa, dâng hương và truy điệu, các đại biểu và cán bộ chiến sĩ, nhân dân đã tiễn đưa các liệt sĩ về nơi yên nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Huế.

Sau hơn 6 tháng thực hiện nhiệm vụ trên đất nước bạn Lào, cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập mộ liệt sĩ 192 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã tìm kiếm, cất bốc được 13 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tại hai tỉnh Sa-la-van và Sê-kông (Lào).

Kể từ năm 1993 đến nay, Đội quy tập mộ liệt sĩ 192 đã phối hợp với các tỉnh bạn Lào tổ chức nhiều đợt đến hơn 800 bản làng xa xôi, hẻo lánh ở 8 huyện thuộc tỉnh Sa-la-van và 4 huyện thuộc tỉnh Sê-kông tiến hành tìm kiếm, cất bốc được hơn gần 750 hài cốt liệt sỹ đưa về nước an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ.

Truy điệu, an táng 13 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (ngoài cùng bên trái) đưa hài cốt các liệt sĩ đến nơi an táng
Đưa hài cốt các liệt sĩ vào mộ

Đưa hài cốt các liệt sĩ vào mộ

Đưa hài cốt các liệt sĩ vào mộ
Thắp hương tưởng nhớ vong linh các liệt sĩ sau khi an táng

Thắp hương tưởng nhớ vong linh các liệt sĩ sau khi an táng
Thắp hương tưởng nhớ vong linh các liệt sĩ sau khi an táng

Đại Dương