Hậu Giang:

Trường tiểu học phát hỏa lúc rạng sáng

(Dân trí) - Một vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra vào rạng sáng ngày 14/3 tại một trường tiểu học trên địa bàn xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang), thiêu rụi 2 phòng chức năng của trường.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng hơn 3h30 rạng sáng hôm qua (14/3), ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ phòng máy tính của Trường Tiểu học Hòa An 2 (ấp 1, xã Hòa An), sau đó cháy lan qua phòng Ban giám hiệu của trường.
 
Do vụ cháy xảy ra vào thời điểm trời tối, người dân vẫn còn đang ngủ nên không được phát hiện sớm. Khi người dân gần đó hay tin và tham gia chữa cháy thì ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ 2 phòng chức năng của trường. Thông tin từ người dân, lửa cháy rất lớn, hơn một giờ sau mới được khống chế.
 
Qua thống kê của lãnh đạo trường, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi máy tính, sổ sách và nhiều tài sản khác trong 2 phòng học này. Ước tính ban đầu thiệt hại tài sản khoảng hơn 200 triệu đồng.

Chính quyền địa phương và cơ quan công an đã đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng có thể do chập điện. Hiện vụ việc đang được làm rõ.
 
Cùng ngày, vào khoảng hơn 10h sáng, một đám cháy đã phát ra tại quán cà phê nằm trên đường Cao Văn Lầu (phường 5, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) do bà Tô Hồng Nguyên làm chủ. Ngay sau đó, lửa cháy lan qua nhà bên cạnh là một tiệm sửa xe gắn máy của ông Lộc.

Người dân cho biết, vào thời điểm cháy có gió, giữa trưa nắng nóng nên lửa cháy rất nhanh. Ngay sau khi hay tin, Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bạc Liêu đã điều 5 xe chữa cháy và hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu.

Sau hơn 1 giờ đồng, lực lượng PCCC mới dập tắt được ngọn lửa nên đã khống chế lửa cháy lan qua các nhà bên cạnh. Do khu vực cháy đông dân cư nên đã gây hoảng loạn cho người dân.

Rất may vụ cháy không gây thương vong về người, tuy nhiên, ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn 2 căn nhà. Theo ước tính ban đầu của các chủ hộ, thiệt hại tài sản cả trăm triệu đồng.

                                                                                                Huỳnh Hải