An Giang:

Trưởng Phòng Giáo dục bị kỷ luật vì có quan hệ bất chính

(Dân trí) - Ngày 16/11, ông Nguyễn Văn Khên, Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú (An Giang), cho biết vừa có quyết định kỷ luật về mặt chính quyền với hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Hữu Thêm, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, vì đã có quan hệ nam nữ bất chính.

Sau khi kiểm tra, Huyện ủy huyện An Phú cũng đã có quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Thêm. Ông Thêm đang giữ chức Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ Phòng GD&ĐT huyện An Phú.    

Theo bảng báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy huyện An Phú, năm 2010, khi vợ ông Thêm đi công tác ở tỉnh Cà Mau, ông Thêm và vợ thường trò chuyện với nhau trên mạng internet. Cùng thời điểm, ông Thêm cũng làm quen với cô V.T.H qua mạng. Cô H. là giáo viên dạy tiểu học ở thị xã Hà Tiên, Kiên Giang. Khi “chat” với cô H., ông Thêm nói dối là mình bị vợ bỏ. Sau đó hai bên có gặp gỡ nhau nhiều lần.

Ngày 27/2/2012, cô H. đến Phòng GD&ĐT huyện An Phú gặp ông Thêm cùng vợ ông. Vợ ông Thêm và cô H. cãi nhau tại phòng làm việc của ông Thêm, cô H. ra trước sân la lối. Từ đó sự việc mới đổ bể.

Cũng theo kết quả kiểm tra, ban đầu ông Thêm chối bỏ việc quan hệ với cô H. nhưng sau đó đã thừa nhận có quan hệ nam nữ bất chính với cô H. trong lúc vợ đi vắng. “Xét đồng chí Thêm có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, lỡ một lần sai phạm nên đa số thành viên trong Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất với hình thức kỷ luật cảnh cáo” - ông Trần Văn Rồng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy An Phú cho biết.

Nguyễn Hành