Trung tâm Báo chí lọt tốp 10 sự kiện nổi bật của TPHCM năm 2019

(Dân trí) - Sự kiện Trung tâm Báo chí TPHCM đi vào hoạt động vào tháng 5/2019 được chọn là 1 trong 10 sự kiện tiêu biểu trong năm nay của TPHCM. Đây là Trung tâm Báo chí đầu tiên cả nước làm đầu mối để lãnh đạo thành phố cung cấp kịp thời thông tin về những vấn đề dư luận và báo giới quan tâm.

Trung tâm Báo chí lọt tốp 10 sự kiện nổi bật của TPHCM năm 2019 - 1

Ông Dương Anh Đức, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2019 của TPHCM

Chiều ngày 28/12, UBND TP.HCM tổ chức họp báo công bố 10 sự kiện nổi bật trong năm 2019 tại TP.HCM. Phát biểu tại đây, ông Dương Anh Đức, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết 10 sự kiện nổi bật TP.HCM năm 2019 được bình chọn từ 15 sự kiện tổng hợp thông tin từ các đơn vị báo chí, ý kiến bạn đọc. Các sự kiện được lựa chọn dựa trên tiêu chí là những sự kiện mang tính tích cực và là những điểm sáng của TP.HCM trong năm vừa qua.

Đây là những sự kiện nổi bật, tiêu biểu trên 6 lĩnh vực: chính trị, kinh tế, đô thị, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng và đối ngoại.

Trung tâm Báo chí lọt tốp 10 sự kiện nổi bật của TPHCM năm 2019 - 2

Khánh thành Trung tâm Báo chí TP.HCM nằm trong 10 sự kiện tiêu biểu năm 2019 của TPHCM

Trong đó, ở lĩnh vực chính trị TP.HCM thực hiện chủ đề Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội. Đặc biệt, năm 2019 thành phố đã đề xuất với Trung ương điều chỉnh tỷ lệ ngân sách điều tiết cho TP.HCM nhằm đảm bảo thành phố có đủ nguồn lực, điều kiện phát triển bền vững, khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Dưới đây là 10 sự kiện nổi bật trong năm 2019 của TP.HCM:

1. Thực hiện có hiệu quả chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”

Nhìn lại năm qua, thành phố đã có các hoạt động ủy quyền cho thủ trưởng sở ngành, chủ tịch UBND quận huyện; công bố 40 thủ tục liên thông tại Văn phòng UBND TP; tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt trên 33%...

Ngoài ra, trên cơ sở nghị quyết 54, TP đã ban hành 7 nội dung quy định các nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền. Việc triển khai thực hiện thu nhập tăng thêm đã góp phần hỗ trợ đội ngũ cán bộ công chức, viên chức nâng cao năng suất lao động, phục vụ tốt hơn người dân…

2. Nhiều hoạt động 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt chính trị từ cấp thành phố đến cơ sở , tổ chức 10 chuyến về nguồn. Đồng thời, tổ chức các hội thảo khoa học quốc gia, chuỗi hoạt động tuyên truyền, tuyên dương 1.388 tập thể và 2.657 cá nhân các điển hình làm theo lời Bác.

3. Kinh tế thành phố đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng.

Thu ngân sách nhà nước lần đầu tiên vượt mốc 400.000 tỉ đồng, đạt 412.474 tỉ đồng, vượt 3,34% chỉ tiêu giao đầu năm, chiếm hơn 27% tổng thu cả nước.

GRDP đạt hơn 1,34 triệu tỷ đồng, tăng 8,32% so với năm 2018, thu hút đầu tư nước ngoài đạt 8,3 tỉ USD, tăng 39% so với năm 2018. Trong năm 2019 có 1.320 dự án FDI được cấp mới, số doanh nghiệp thành lập mới đạt hơn 44.000, phản ánh được sự tăng trưởng cả về số lượng lẫn chất lượng của nền kinh tế thành phố.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tăng 12,1%; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 41,9 tỷ USD, tăng 10,06% so cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu đạt 50,2 tỷ USD, tăng 6,63% so cùng kỳ. Khách du lịch quốc tế đến thành phố đạt 8,5 triệu lượt, tăng 14%. Khu vực dịch vụ tăng 8,59%, tăng cao hơn cùng kỳ

4. Tiếp tục đảm bảo Quốc phòng - An ninh, trật tự an toàn xã hội.

Trong năm 2019, phạm pháp hình sự tiếp tục được kéo giảm 8,25% so cùng kỳ và là năm thứ 5 liên tiếp kéo giảm phạm pháp hình sự; tỷ lệ điều tra khám phá án được nâng lên 76,98% số vụ xảy ra .

Điểm nhấn ấn tượng nhất trong năm 2019 là đã phát hiện, triệt phá nhiều đường dây tổ chức, vận chuyển, mua bán ma túy lớn, thu giữ số lượng lớn ma túy tăng đột biến so với trước đây với hơn 1.500 vụ, 3.600 đối tượng, thu giữ gần 345kg heroin (gấp 3 lần năm 2018), trên 1,3 tấn ma túy tổng hợp (gấp hai lần năm ngoái).

5. Đẩy mạnh thực hiện đô thị thông minh.

TP.HCM đã triển khai xây dựng các trung tâm thuộc đề án và đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong giai đoạn 1: Xây dựng kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở; Trung tâm điều hành đô thị thông minh; Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội; Trung tâm an toàn thông tin.

Tính đến nay đã có 23 đơn vị tham gia đề xuất nhiều chủ trương đầu tư, trong đó có nhiều đề án về y tế thông minh, giao thông thông minh, giáo dục thông minh… 

6. Đẩy mạnh các giải pháp xây dựng văn minh đô thị và xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh.

Thành phố đã có 100% phường, xã, thị trấn đã tổ chức đối thoại với người dân, đã vận động được 1,3 triệu hộ dân cam kết không xả rác bừa bãi, bỏ rác đúng nơi quy định. 

Triển khai hệ thống tiếp nhận và xử lý nhanh ý kiến của người dân thông qua các hình thức: chụp hình, thư điện tử, đường dây nóng điện thoại; tiến hành khảo sát và lắp đặt 21.903 camera an ninh kết hợp với giám sát về chất lượng vệ sinh môi trường đô thị khu dân cư.

7. Trao tặng Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần thứ 1 năm 2019.

Lần đầu tiên TP.HCM tổ chức Giải thưởng Sáng tạo. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa khẳng định tiềm năng sáng tạo to lớn để phát triển TP. Kết quả, có 44 công trình được trao giải thuộc 7 nhóm lĩnh vực, gồm kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; văn hóa - nghệ thuật; cải cách hành chính; truyền thông; xã hội; khởi nghiệp sáng tạo và khoa học cơ bản.

8. Khánh thành Trung tâm Báo chí đầu tiên của cả nước.

Ngày 5/5/2019, Trung tâm báo chí TP.HCM  khánh thành và đi vào hoạt động tại địa chỉ 255 Trần Hưng Đạo, quận 1. Đây cũng là trung tâm báo chí đầu tiên của cả nước thực hiện chức năng đầu mối để lãnh đạo thành phố cung cấp kịp thời thông tin cho báo chí về những vấn đề được dư luận và báo giới quan tâm

Qua 7 tháng hoạt động, nơi đây đã tổ chức được 80 sự kiện với khoảng 10.000 lượt nhà báo tham dự. Đón tiếp các đoàn khách quốc tế từ Cu Ba, Myanmar, Campuchia, tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản thăm.

9. Tổ chức thành công các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Năm 2019, thành phố đã đón tiếp trọng thị, chu đáo 108 đoàn khách quốc tế; Lãnh đạo Thành phố tiếp hơn 350 cuộc tiếp khách đối ngoại và tổ chức thành công hơn 50 sự kiện đối ngoại.

Thành phố cũng đã chủ động tổ chức nhiều lễ hội văn hóa tiêu biểu nhằm quảng bá văn hóa, hình ảnh TPHCM; tổ chức các hội nghị phát huy nguồn lực kiều bào… Các hoạt động đã đem lại hiệu quả thiết thực, lượng kiều hối thành phố năm 2019 đạt khoảng 5,6 tỷ USD, tăng 10% so cùng kỳ (chiếm tỉ lệ 50% kiều hối so cả nước).

10. Các hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao đạt nhiều kết quả nổi bật.

Thành phố đã tổ chức 100 năm sân khấu cải lương, lễ hội áo dài, Festival hoa lan, đội bóng đá nam đoạt giải nhì V-League, đội bóng đá nữ đoạt giải nhất quốc gia 2018-2019, các đội tuyển quốc gia đều có vận động viên đến từ TP.HCM đạt thành tích cao, góp phần vào thành công chung cho Sea Games 30.

Lê Phương