Bình Định:

Trúng đậm cá ngừ đại dương, ngư dân đón Tết trên biển

(Dân trí) - Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, hàng trăm tàu cá của ngư dân tỉnh Bình Định vẫn vươn khơi, ngư dân sẵn sàng “vui xuân” trên biển với niềm tin thắng lớn trong khai thác thủy sản để "lấy hên" đầu năm...

14.000 ngư dân đón Tết trên biển

Những ngày cận Tết Bính Thân 2016, cảng cá Quy Nhơn lại càng tấp cập tàu cá cập cảng bán thủy sản, nhiều tàu khi bán xong cá lại tiếp thêm nhiên liệu, chuẩn bị lương thực, thực phẩm tiếp tục vươn khơi, sẵn sàng đón ăn Tết trên biển khai thác thủy sản.

Tàu cập cảng đang cân bán cá, lão ngư Nguyễn Văn Sang (trú xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn), chủ tàu cá BĐ 95831 TS công suất 420 CV cho biết, thời điểm này mở biển là thuận lợi và hiệu quả. Hiện mới đầu vụ đánh bắt chính cá ngừ đại dương nhưng sản lượng đạt, giá cả cao ổn định, thêm vào đó giá dầu đang giảm mạnh. Vì vậy, khi mình đề xuất mở biển, anh em thuyền viên đều quyết tâm vươn khơi. Chuyến biển này, tàu chúng tôi sẽ ra khu vực biển thuộc quần đảo Hoàng Sa để khai thác cá ngừ đại dương. Hy vọng, chuyến biển này sẽ thắng lợi, lấy hên đầu năm.

Trúng đậm cá ngừ đại dương trên vùng biển Trường Sa, Hoàng Sa ngư dân vững tin vươn khơi đón Tết trên biển
Trúng đậm cá ngừ đại dương trên vùng biển Trường Sa, Hoàng Sa ngư dân vững tin vươn khơi đón Tết trên biển

Còn ngư dân Nguyễn Văn Hải (xã Hoài Hải) nói: “Chính dịp Tết ngư dân ta cần vươn khơi bám biển khai thác thủy sản. Bởi dịp này, nếu ngư dân nằm bờ thì tàu Trung Quốc làm gì trên biển của chúng ta sao biết được”.

Tại trạm bờ Quy Nhơn, liên lạc bằng hệ thống Icom thông qua trạm bờ Quy Nhơn, ngư dân La Tài (ở xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn), chủ tàu cá BĐ 95480 TS đang hoạt động khai thác cá ngừ đại dương tại vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa, phấn khởi: Tàu chúng tôi xuất bến ngày 1/2/2016, xác định đón Tết trên biển nên anh em rất phấn khởi. Hiện tàu “trúng” luồng cá ngừ nên các anh em rất vui.

Chợ cá ở cảng cá nhộn nhịp ngày cuối năm
Chợ cá ở cảng cá nhộn nhịp ngày cuối năm

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định, từ đầu tháng 1/2016 đến nay, ngư dân khai thác được 13.700 tấn thủy sản các loại. Trong đó, riêng cá ngừ đại dương đạt hơn 1 tấn, bình quân mỗi tàu cá của ngư dân lãi từ 50- 60 triệu đồng/chuyến biển. Hiện toàn tỉnh có 1.800 tàu cá/14.000 ngư dân đã sắm tổn, tiếp tục mở chuyển mới khai thác thủy sản và cùng ăn Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 trên biển.

Để ngư dân vững tin bám biển

Ông Nguyễn Công Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục thủy sản thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định, cho biết: Việc ngư dân bám biển trong dịp Tết cổ truyền không chỉ đảm bảo nguồn thu cho ngư dân mà còn góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Bên cạnh đó, ngành chức năng tỉnh đang đẩy mạnh thực hiện các chính sách chính sách phát triển thủy sản theo tinh thần Quyết định 48/2010 và Nghị định 67/2014 của Chính phủ, tạo điều kiện cho ngư dân đóng tàu mới để khai thác thủy sản hiệu quả hơn.

Tàu cá ông Sang chuẩn bị nhiên liệu ngư lưới cụ vươn khơi đánh bắt thủy sản dù cận Tết cổ truyền
Tàu cá ông Sang chuẩn bị nhiên liệu ngư lưới cụ vươn khơi đánh bắt thủy sản dù cận Tết cổ truyền

Đến nay, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt 5 đợt danh sách 130 ngư dân đủ điều kiện vay vốn để đóng mới, nâng cấp tàu khai thác thủy sản và tàu dịch vụ nghề cá theo tinh thần NĐ 67 của Chính phủ. Trong đó, có 70 tàu vỏ thép, 54 tàu vỏ gỗ (48 tàu đóng mới và 6 tàu nâng cấp), 6 tàu vỏ composite.

Đáng chú ý là đã có 5 tàu vỏ thép của ngư dân đã hạ thủy, dự kiến sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 sẽ mở chuyến biển đầu tiên; 31 tàu vỏ gỗ đã thi công xong phần vỏ và 2 tàu vỏ composite dự kiến sẽ thi công trong tháng 2.2016. Ngoài ra, tỉnh ta cũng đã phê duyệt danh sách 1.767 tàu cá của ngư dân đủ điều kiện được hưởng chính sách bảo hiểm theo tinh thần NĐ 67 của Chính phủ.

Ông Bình nói thêm: Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân đóng mới tàu cá công suất lớn, nâng cao hiệu quả sản xuất, ngành Nông nghiệp tỉnh đã và đang trình UBND tỉnh phê duyệt 20 chủ tàu đợt 1 năm 2016 đủ điều kiện vay vốn đóng tàu mới.

Doãn Công

Trúng đậm cá ngừ đại dương, ngư dân đón Tết trên biển - 4