1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Trộm xe máy đứng đầu bảng tội phạm

(Dân trí) – Trong 6 tháng đầu năm 2013, hơn 50% số vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn TPHCM là trộm cắp tài sản. Trộm cắp xe máy lại chiếm gần 50% tổng số vụ trộm, đứng đầu bảng tội phạm.

Đầu tháng 7 vừa qua, các phương tiện thông tin đại chúng đưa nhiều về thông tin nghệ sĩ Tấn Beo mất xe máy độc khi dựng xe trước nhà. Thực ra, tình trạng mất cắp xe máy đã rộ lên tại địa bàn TPHCM mấy năm gần đây. Phổ biến nhất là kẻ trộm lấy xe máy khi chủ nhân lơ đãng lúc vào cửa hàng, quán ăn, cột ATM, để xe trong nhà mà không đóng cửa…

Một nạn nhân bị trộm mất xe máy khi
dựng xe trước 1 quán cơm ở quận 9 (ảnh: Trung Kiên)
Một nạn nhân bị trộm mất xe máy khi dựng xe trước 1 quán cơm ở quận 9 (ảnh: Trung Kiên)

Theo Công an TP, trong 6 tháng đầu năm 2013, trên địa bàn thành phố xảy ra hơn 3.000 vụ phạm pháp hình sự (tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2012), làm chết 56 người, bị thương 418 người và thiệt hại tài sản trên 104 tỷ đồng. Trong đó, tội phạm trộm cắp tài sản vẫn chiếm tỷ lệ lớn với hơn 1.600 vụ (khoảng 53%), trộm xe gắn máy lại chiếm gần 800 vụ (khoảng 49% tổng số vu trộm).

Các vụ trộm trên chủ yếu phát sinh tại các khu dân cư đông đúc, nhiều vụ trộm hàng chục xe gắn máy. Theo Công an TP, tính chất hoạt động của bọn trộm ngày càng chuyên nghiệp, tinh vi, đường dây hoạt động khép kín từ gây án đến tiêu thụ tài sản. Trong khi đó, tỷ lệ điều tra khám phá các vụ trộm này rất thấp, chưa có biện pháp hiệu quả trong công tác phòng ngừa nên tình hình diễn biến hết sức phức tạp.

Ngoài trộm cắp xe máy, cướp giật cũng là hình thức tội phạm khá phổ biến trên địa bàn TPHCM thời gian qua. Phương thức, thủ đoạn chủ yếu của các đối tượng cướp tài sản là hoạt động theo băng nhóm, sử dụng xe gắn máy đeo bám nạn nhân đến nơi tối vắng trên các tuyến giao thông dùng roi điện, công cụ hỗ trợ, dao, mã tấu, gậy… bất ngờ tấn công nạn nhân hoặc dàn cảnh gây va chạm giao thông để cướp tài sản.

TP cũng đang tiềm ẩn nguy cơ phát sinh loại hình tội phạm hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê và tội phạm có tổ chức trong bộ phận thanh niên nhập cư thất nghiệp… gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Số vụ tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng để giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong sinh hoạt, ăn nhậu, cờ bạc… cũng đang có dấu hiệu phức tạp.

Tuy nhiên, một điểm sáng trong tình hình an ninh trật tự 6 tháng đầu năm 2013 là một số loại án đặc biệt nghiêm trọng và nghiêm trọng đều được kéo giảm so với cùng kỳ năm 2012 (giết người giảm 8%, cướp tài sản giảm 16%, giao cấu với trẻ em giảm 22%...).

Tùng Nguyên