Nghệ An:

Trộm máy tính rồi bán lại cho “chủ”

(Dân trí) - Sau khi trộm được một chiếc máy tính xách tay, Dũng mang đi bán. Tên trộm đen đủi đã gạ bán lại chiếc máy tính cho chính chủ cửa hàng đã xuất chiếc máy tính này.

Vụ trộm hy hữu nói trên xảy ra vào 10h sáng ngày 17/12, khi anh Hồ Xuân Hùng - giáo viên trường THPT Quỳnh Lưu 3 rời phòng trọ, ở xóm 2, xã Quỳnh Lương (Quỳnh Lưu, Nghệ An) đi vệ sinh.

Đi vệ sinh xong, anh Hùng vào phòng thì sững sờ khi chiếc máy tính xách tay mới mua 14 triệu đồng đã không cánh mà bay.

Đến 14h cùng ngày, anh Hàm, chủ cửa hàng máy tính “Siêu Tốc” thị trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu) đang trông hàng thì thấy một thanh niên xách chiếc máy vi tính mới tinh vào gạ bán.

Vừa nhìn thấy máy, anh Hàm nhân ra ngay chiếc máy tính anh vừa bán cho thầy giáo Hùng cách đó một ngày. Anh Hàm đã bí mật điện thoại báo tin cho công an huyện Quỳnh Lưu. Khoảng 3 phút sau, công an có mặt, thanh niên bán máy tính lúc này định tẩu thoát nhưng đã bị công an Quỳnh Lưu tóm gọn.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên là Hồ Tuấn Dũng (SN 1986) trú xóm 2, Quỳnh Lương (huyện Quỳnh Lưu). Lợi dụng lúc thầy Hùng ra ngoài không khép cửa, Dũng đã vào ăn trộm máy tính.

Nguyễn Duy - Kim Yến