Trình HĐND TPHCM chính sách giải quyết cho người dân Thủ Thiêm

(Dân trí) - Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, TP đã gặp gỡ người dân và xây dựng dự thảo chính sách liên quan đến quyền lợi người dân ở dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2), sắp tới sẽ trình HĐND TPHCM thông qua.

Sáng 8/7, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì Hội nghị lần 30 Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa X.

Theo Bí thư Nhân, một trong những điểm nhấn trong 6 tháng đầu năm mà TP đạt được là giữ vững được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội mặc dù vẫn còn khiếu kiện ở Thủ Thiêm, khu Công nghệ cao và những vấn đề khác.

Riêng về dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP đã gặp gỡ người dân và xây dựng dự thảo chính sách liên quan đến quyền lợi người dân.

Trình HĐND TPHCM chính sách giải quyết cho người dân Thủ Thiêm - 1
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết sắp tới sẽ trình HĐND TPHCM chính sách liên quan đến quyền lợi người dân Thủ Thiêm

“Trong lúc chờ Trung ương kết luận về Thủ Thiêm, chúng ta đã gặp người dân, xây dựng chính sách hỗ trợ người dân Thủ Thiêm và sắp tới sẽ trình HĐND TP”, ông Nhân nói.

Người đứng đầu Đảng bộ TP cho biết đã xác định 120 dự án chậm, UBND TP phân loại và khẳng định đại đa số tiếp tục được triển khai và đưa ra các cơ chế khắc phục khó khăn.

Đối với dự án biến rác thành điện, ông Nhân cho rằng việc tổ chức đấu thầu còn chậm. Sắp tới, UBND TP cần rà soát để sớm khởi động các dự án này.

Về quản lý trật tự đô thị, Bí thư Nhân cho biết xây dựng trái phép, sai phép không giảm. Sáu tháng đầu năm có 1.640 trường hợp vi phạm xây dựng không phép, trái phép, trong đó 616 trường hợp xây không phép. Vấn đề này gây bức xúc cho người dân, cần phải có giải pháp chấn chỉnh đến nơi đến chốn.

Trách nhiệm không chỉ của Chủ tịch quận/huyện mà Bí thư quận/huyện, trong lãnh đạo, giám sát. “Ở đâu có tổ chức đảng, ở đó trật tự xây dựng phải được thiết lập”, ông Nhân nói.

Bí thư Thành ủy cũng chỉ ra một số điểm nghẽn kìm hãm sự phát triển của TP, đó là công tác quy hoạch không theo kịp sự phát triển; đất dành cho giao thông rất mất cân đối; quy hoạch về xây dựng, hạ tầng, chống ngập... cũng chưa theo kịp, chưa đảm bảo yêu cầu dẫn dắt; bất cập về quản lý tài chính công…

Một trong những nội dung quan trọng của hội nghị lần này là các đại biểu cũng sẽ thảo luận và cho ý kiến về kết quả thực hiện 7 chương trình đột phá, đề án đô thị thông minh và kết quả thực hiện Kết luận số 21 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54 Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Ngoài ra, các đại biểu cũng sẽ nghe báo cáo sơ kết về tình hình thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Quốc Anh