Đắk Lắk:

Triệu tập tài xế đâm chết Trung úy quân đội rồi chạy trốn

(Dân trí) - Sau khi trích xuất camera an ninh, cơ quan chức năng đã tiến hành triệu tập tài xế gây tai nạn khiến Trung úy quân đội tử vong rồi bỏ trốn.

Ngày 8/10, thông tin từ Công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan chức năng đã tiến hành triệu tập Đỗ Đình Cường (SN 1991, ngụ phường Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột) là tài xế xe ô tô có liên quan đến vụ tai nạn khiến một người tử vong rồi rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn khiến Trung úy quân đội tử vong
Hiện trường vụ tai nạn khiến Trung úy quân đội tử vong

Theo đó, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn khiến Trung úy Nguyễn Thế Hùng (SN 1983, công tác tại Trung đoàn 95, Quân khu V, tại thị xã Buôn Hồ) tử vong và tài xế gây tai nạn bỏ trốn khỏi hiện trường, cơ quan chức năng đã tiến hành trích xuất dữ liệu camera an ninh gần hiện trường và camera tại trạm thu phí gần khu vực xảy ra vụ tai nạn. Qua đó, xác định được phương tiện gây tai nạn là chiếc xe ô tô mang BKS 47C-082.31 do tài xế Đỗ Đình Cường (SN 1991, phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển.

Đến chiều tối ngày 7/10, cơ quan chức năng đã triệu tập tài xế Cường lên làm việc để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, vào trưa 7/10, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa Trung úy Nguyễn Thế Hùng (SN 1983) với một chiếc ô tô khiến Trung úy Hùng té ngã ra đường và bị một chiếc ô tô khác đi hướng ngược lại cán qua người khiến tử vong tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn, tài xế lái xe đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Thúy Diễm