Hà Nội:

Triệu tập cô gái tung tin "bệnh nhân số 17 là con Chủ tịch Thép Việt Ý"

(Dân trí) - Từ các thông tin nhặt nhạnh trên mạng internet, cô gái quê Bắc Giang đã tung tin nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17 là con Chủ tịch Thép Việt Ý, sau khi về Việt Nam đã “tung tăng” khắp Hà Nội.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) vừa triệu tập chị Hoàng Thị Q. (trú tại Bắc Giang) lên làm việc để làm rõ hành vi đưa tin sai sự thật về trường hợp bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19.

Triệu tập cô gái tung tin bệnh nhân số 17 là con Chủ tịch Thép Việt Ý - 1
Cơ quan công an làm việc với người tung tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19.

Theo cơ quan công an, trước đó, vào lúc 22h57 ngày 6/3, facebook “Quỳnh Lyra (Quỳnh Thi)”, đăng tải bài viết với nội dung: “Con mụ Nguyễn H.N…, tạm trú Trúc Bạch, DƯƠNG TÍNH Covid-19. Hình như là con gái của Chủ tịch Thép Việt Ý.

Chắc tuần sau mã này giảm sàn cả tuần. Dân Việt tẩy chay Thép Việt Ý luôn. Con ... này đi Anh từ 15/2 sau đó từ Anh qua Ý (qua Milan) rồi transit qua Pháp về VN ngày 2/3. Khai báo ko trung thực để trốn cách ly. Đi tung tăng khắp HN: (Ẻm đã đi khai trương Uniqlo HN, đánh golf ở Skylake, nhà bạn zai ở Hapulico, họp lớp, thăm người quen... đủ cả rồi)...

Bài viết trên đã thu hút nhiều lượt “like” và bình luận, chia sẻ.

Nắm bắt thông tin thất thiệt trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) đã vào cuộc điều tra, làm rõ và triệu tập chủ tài khoản facebook đăng tải thông tin này lên làm việc.

Tại cơ quan công an, chị Q. thừa nhận, do chủ quan, thiếu hiểu biết nên đã thu thập các thông tin trên mạng internet chưa xác thực được nguồn tin nhưng vẫn đăng tải lên facebook.

Theo đại diện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, hành vi của Q. có dấu hiệu vi phạm điểm a, khoản 3, Điều 64 Nghị định 174/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Cũng liên quan đến bệnh nhân số 17, ngày 18/3, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) ra quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng một phụ nữ bán hàng online về hành vi “Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm cá nhân”.

Trước đó Công an quận Hoàng Mai phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Hà Nội) phát hiện tài một tài khoản Facebook đăng tin thất thiệt cho rằng nữ bệnh nhân thứ 17 đã tham dự sự kiện khai trương nhãn hàng Uniqlo tại Hà Nội và đến một quán bar ở Tạ Hiện trước khi được đưa vào cơ sở y tế để cách ly bắt buộc do dương tính với Covid-19.

Qua xác minh, lực lượng Công an làm rõ chủ tài khoản Facebook đăng thông tin trên là L.T.N (sinh năm 1989, trú tại Hoàng Mai).

Tại cơ quan Công an, L.T.N. thừa nhận do thiếu hiểu biết nên đăng tải thông tin không chính xác trên mạng xã hội và cam kết không tái phạm.

Hà Tĩnh: Triệu tập thanh niên tung tin "cả làng nhiễm Covid-19"

Tối 17/3, Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa triệu tập một nam thanh niên tung tin thất thiệt về dịch Covid-19 trên mạng xã hội.

Trước đó, khoảng 20h ngày 16/3, nam thanh niên bị triệu tập là T.Đ.H. (SN 1995, trú huyện Thạch Hà) dùng Facebook cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 với nội dung: “Dịch corona lan tràn cả làng Lộc Thủy và có khả năng lây lan khắp nơi, toang thật rồi…”.

Triệu tập cô gái tung tin bệnh nhân số 17 là con Chủ tịch Thép Việt Ý - 2

Cơ quan điều tra triệu tập làm việc với anh H.

Ngoài ra, H. còn bịa chuyện có người mang bệnh dịch từ nước Anh về, làm lây lan cả nhà và đã bỏ trốn.

Thông tin của H. đăng tải lên mạng xã hội đã khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng.

Qua xác minh, công an đã triệu tập H. lên để làm việc. H. thừa nhận mình là người đăng tải những thông tin trên do nghe người thân kể mà chưa xác minh thật hay giả.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý H. theo quy định pháp luật.

Tung tin sai sự thật về bệnh nhân số 21

Triệu tập cô gái tung tin bệnh nhân số 17 là con Chủ tịch Thép Việt Ý - 3

Thông tin sai sự thật mà L. đăng tải lên mạng xã hội.

Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.T.L (sinh năm 1983, ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm cá nhân”.

Qua công tác nắm tình hình, vào 21h25 ngày 11/3, Công an quận Hai Bà Trưng phát hiện trên nhóm Facebook “Cộng đồng dân cư chính thức 23 tòa nhà Times City - Park Hill - Premium & BQL” với hơn 25.400 thành viên, xuất hiện tài khoản quản trị viên “L. N." đăng tải bài viết với nội dung sai sự thật về tình hình bệnh nhân nhiễm Covid-19. 

Qua xác minh, làm rõ chủ tài khoản Facebook “L.N.” là N.T.L, Công an quận Hai Bà Trưng đã mời chị N.T.L đến làm việc. 

Tại cơ quan công an, chị N.T.L thừa nhận đã dùng điện thoại di động đăng tải bài viết có nội dung thông tin sai sự thật về một bệnh nhân dương tính với Covid-19 (bệnh nhân thứ 21). Chị N.T.L cho biết, do thiếu hiểu biết nên đã thu thập các thông tin trên mạng internet và chưa xác thực nguồn tin nhưng vẫn đăng tải lên nhóm Facebook. Chị N.T.L đã chủ động xóa bài viết và cam kết không tái phạm. 

Bình Dương: Bị phạt 10 triệu đồng vì tung tin sai sự thật về dịch Covid-19

Triệu tập cô gái tung tin bệnh nhân số 17 là con Chủ tịch Thép Việt Ý - 4

Cơ quan chức năng làm việc với ông L.

Sáng 18/3, Thanh tra Sở Thông tin truyền thông tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 10 triệu đồng đối với ông N.B.L. (SN 1983, ngụ Bến Cát, tỉnh Bình Dương) do có hành vi “Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của người khác”.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 19/2, ông N.B.L. sử dụng trang Facebook cá nhân là “Gas Huy Lâm Phát” chia sẻ một bài viết từ trang mạng xã hội với nội dung không đúng sự thật về tình hình kinh tế, chính trị và dịch cúm do  Covid-19 gây ra.

Qua nắm tình hình, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin truyền thông đã xác định ông L. chính là chủ tài khoản Facebook “Gas Huy Lâm Phát” và tiến hành mời lên làm việc.

Tại cơ quan chức năng, ông L. đã thừa nhận việc đăng tải thông tin lên trang Facebook cá nhân của mình khi không kiểm chứng nội dung thông tin là sai. Hiện ông L. đã gỡ bỏ bài viết đồng thời cam kết không tái phạm.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương khuyến cáo, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, người dân cần thực hiện tốt các khuyến cáo của Bộ Y tế để phòng, chống dịch bệnh, cần tiếp cận các nguồn thông tin chính thống để có ý thức phòng ngừa, không đưa tin xuyên tạc, chia sẻ những thông tin sai sự thật gây hoang mang, vi phạm quy định của pháp luật.

Tiến Nguyên - Quỳnh Hoa - Trần Thanh - Trung Kiên