Triều cường dâng bất thường, cửa ngõ phía Tây Sài Gòn tê liệt

(Dân trí) - Sáng sớm nay 28/2, triều cường dâng cao bất thường giữa mùa khô gây ngập nặng trên tuyến quốc lộ 1A, khiến cửa ngõ phía Tây Sài Gòn tê liệt nhiều giờ.

Theo người dân địa phương, triều cường dâng cao lúc 6h sáng và gây ngập nặng tuyến quốc lộ 1 đoạn gần chân cầu Bình Điền (huyện Bình Chánh, TPHCM).

Nhiều đoạn nước ngập đến nửa xe máy khiến hàng loạt phương tiện lưu thông qua đây bị chết máy.

Triều cường gây ngập quốc lộ 1
Triều cường dâng cao bất thường gây ngập tuyến quốc lộ 1
Triều cường dâng cao bất thường gây ngập tuyến quốc lộ 1

Do đường ngập đúng vào khung giờ cao điểm sáng khiến hàng nghìn phương tiện ùn ứ kéo dài trên quốc lộ theo cả 2 hướng.

Nhiều phương tiện tìm cách quay đầu để tránh điểm ngập dẫn đến một số tuyến đường lân cận như Nguyễn Hữu Trí, Trần Đại Nghĩa, Võ Trần Chí… cũng rơi vào tình trạng ùn tắc, hỗn loạn.

Rất đông lực lượng gồm CSGT, công an khu vực, thanh niên xung phong được huy động ra các tuyến đường để tham gia điều tiết, phân luồng giao thông.

Đến khoảng 9h sáng cùng ngày, nước bắt đầu rút, tình hình giao thông dần đi vào ổn định trở lại.

Triều cường gây ngập quốc lộ 1
Nước ngập cả ngoài đường và tràn vào nhà dân
Nước ngập cả ngoài đường và tràn vào nhà dân
Một số nhà đắp bao cát để tránh nước tràn vào nhà
Một số nhà đắp bao cát để tránh nước tràn vào nhà
Xe chết máy hàng loạt trên đường
Xe chết máy hàng loạt trên đường
Triều cường gây ngập quốc lộ 1

Lực lượng CSGT phải dầm mình giữa biển nước để điều tiết giao thông

Lực lượng CSGT phải dầm mình giữa "biển nước" để điều tiết giao thông

Triều cường gây ngập quốc lộ 1
Triều cường gây ngập quốc lộ 1
Giao thông trên tuyết quốc lộ 1 tê liệt nhiều giờ liền
Giao thông trên tuyết quốc lộ 1 tê liệt nhiều giờ liền

Thảo Trần

Triều cường dâng bất thường, cửa ngõ phía Tây Sài Gòn tê liệt - 12