Triều cường bủa vây Sài Gòn, Cần Thơ

(Dân trí) - Sáng 9/10, Đài Khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ cho biết, mực nước đỉnh triều trên các sông, rạch tại Cần Thơ sáng nay lên 2m21, vượt mức lịch sử (năm 2011) 6cm. Cùng thời điểm tại TPHCM, triều cường dâng cao vào giờ cao điểm sáng khiến người dân khốn đốn lội nước đi làm, đi học, gây kẹt xe kéo dài.

Triều cường Cần Thơ vượt mức lịch sử

Sáng sớm một chủ cửa hàng ngối buồn rầu, bó gối vì nước ngập tràn nhà
Sáng sớm một chủ cửa hàng ngối buồn rầu, bó gối vì nước ngập tràn nhà

Trong đợt triều cường vượt mức lịch sử lần này, gần như các tuyến đường nội ô TP Cần Thơ đều bị ngập nặng, gây xáo trộn cho cuộc sống và sinh hoạt. Tại quận Ninh Kiều, các tuyến đường như Mậu Thân, 30/4, Trần Hưng Đạo, Cách mạng Tháng 8, Trần Đại Nghĩa, Phan Đình Phùng… nước lên cao tràn vào nhà dân.

Thuỷ triều vượt mức lịch sử, đường phố Cần Thơ ngập nặng

Đặc biệt là các tuyến đường ở gần bờ sông tình trạng ngập nghiêm trọng hơn. Trong sáng nay (9/10), do ngập nặng nên hầu hết các tuyến đường đều bị ách tắc giao thông. Nhiều người dân bị trễ giờ học, giờ làm.

Nghiêm trọng hơn, trước đó vào rạng sáng ngày 8/10, tại khu vực cồn Khương thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, nước từ sông Hậu đã tràn qua bờ đê bao vào gây ngập nhà cửa, vườn cây của hơn 20 hộ dân.

Một số hình ảnh ở Cần Thơ sáng nay 9/10:

Nước tràn nhà người dân trên đường phố Phan Đình Phùng, quận Ninh Kiều
Nước tràn nhà người dân trên đường phố Phan Đình Phùng, quận Ninh Kiều
Nước ngập phố nên cuộc sống của nhiều người dân bị xáo trộn
Nước ngập phố nên cuộc sống của nhiều người dân bị xáo trộn
Đường Mậu Thân, một con đường lớn trong nội ô TP Cần Thơ bị ngập rất nặng
Đường Mậu Thân, một con đường lớn trong nội ô TP Cần Thơ bị ngập rất nặng
Triều cường bủa vây Sài Gòn, Cần Thơ - 5

Đường Cách mạng Tháng Tám

Đường Cách mạng Tháng Tám

Dù trời nắng chói chang nhưng phố ngập rất nặng khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.
Dù trời nắng chói chang nhưng phố ngập rất nặng khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.
Chi cục Thuỷ lợi TP Cần Thơ đang đưa máy vào gia cố đê bao ở khu vực Cồn Khương, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều để hạn chế nước tràn vào nhà dân.
Chi cục Thuỷ lợi TP Cần Thơ đang đưa máy vào gia cố đê bao ở khu vực Cồn Khương, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều để hạn chế nước tràn vào nhà dân.
Nước tràn vào chuồng heo của một hộ dân ở quận Ninh Kiều.
Nước tràn vào chuồng heo của một hộ dân ở quận Ninh Kiều.

TPHCM: Dân loay hoay tìm đường thoát triều cường

Ghi nhận của PV Dân trí, khoảng 6h sáng 9/10, tại đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7, TPHCM), triều cường dâng cao đã gây ra cảnh ngập nặng trên tuyến đường này.

Đường ngập đúng vào giờ cao điểm buổi sáng khiến tình trạng kẹt xe diễn ra trầm trọng. Hàng nghìn phương tiện bì bõm trong nước, nhiều xe chết máy phải dắt bộ.

Triều cường bủa vây Sài Gòn, Cần Thơ - 10

Đến hơn 7h sáng, đường Huỳnh Tấn Phát vẫn còn ngập lênh láng
Đến hơn 7h sáng, đường Huỳnh Tấn Phát vẫn còn ngập lênh láng

Nước ngập khiến việc đi lại của người dân hết sức khó khăn. Nhiều người cố thoát ra khỏi cảnh kẹt xe đã di chuyển sang làn đường ngược lại khiến tình trạng kẹt xe thêm trầm trọng.

Để tránh cảnh ngập trên đường Huỳnh Tấn Phát, nhiều người di chuyển vào các đường tránh khiến các tuyến đường này bị kẹt dài kéo dài.

Đến khoảng 7h30 người đi đường vẫn phải loay hoay cố tìm cách thoát ra khỏi điểm ngập.

Triều cường bủa vây Sài Gòn, Cần Thơ - 12

Giao thông kẹt cứng trên đường Huỳnh Tấn Phát hướng Nhà Bè về quận 7
Giao thông kẹt cứng trên đường Huỳnh Tấn Phát hướng Nhà Bè về quận 7
Một cặp đôi bị té ngã ướt hết đồ đạc, quần áo.
Một cặp đôi bị té ngã ướt hết đồ đạc, quần áo.
Cảnh sát giao thông giúp dân đẩy xe qua điểm ngập
Cảnh sát giao thông giúp dân đẩy xe qua điểm ngập
Triều cường bủa vây Sài Gòn, Cần Thơ - 16

Người dân mệt mỏi với cảnh kẹt xe, ngập nước từ sáng sớm
Người dân mệt mỏi với cảnh kẹt xe, ngập nước từ sáng sớm
Nhiều người cố cho xe lên thành cầu để nhanh thoát khỏi cảnh kẹt xe
Nhiều người cố cho xe lên thành cầu để nhanh thoát khỏi cảnh kẹt xe

Người dân tránh ngập trên đường Huỳnh Tấn Phát nên đổ dồn về đường Phạm Hữu Lầu khiến tuyến đường này kẹt cứng.

Người dân tránh ngập trên đường Huỳnh Tấn Phát nên đổ dồn về đường Phạm Hữu Lầu khiến tuyến đường này kẹt cứng.

Phạm Tâm - Đình Thảo