1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Triệt phá băng đạo chích “chuyên” chung cư

(Dân trí) - Ngày 3/3, công an quận Tân Phú, TPHCM cho biết, vừa triệt phá băng trộm cắp chuyên nghiệp đã thực hiện nhiều vụ trộm lớn trên địa bàn này trong thời gian gần đây.

3 đối tượng bị bắt giữ gồm: Võ Thanh Hùng (tự là Cóc “ghẻ”, 20 tuổi, hiện đang ngụ tại số 10/5, đường 18, phường Tân Quý, quận Tân Phú), Võ Minh Luân (tự là Cu “Quẹo”, 22 tuổi, ngụ phường Tân Quý, quận Tân Phú), Trần Gia Đức (tự là Cu “Chảy”, 20 tuổi, ngụ phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú).

Các đối tượng này chính là những tên “đạo chích” chuyên nghiệp, có tổ chức và hoạt động một cách táo tợn. “Tầm ngắm” của chúng chính là đột nhập vào các căn hộ trong khu chung cư để chôm tiền bạc, tài sản của người dân.

Trước đó, sáng ngày 27/2, chị Bùi Thị Thuỳ Trang (31 tuổi, ngụ tại số nhà 114 Lô H, chung cư Khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) đã đến cơ quan công an trình báo về việc có kẻ đột nhập vào nhà mình và lấy cắp đi 2 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 1,4 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ khác.

Qua xác minh, các trinh sát phát hiện số điện thoại của chị Trang vẫn còn nằm trong vùng phủ sóng. Cơ quan công an nhanh chóng xác định đối tượng sử dụng chiếc điện thoaị của chị Trang đang ở trong địa phương.

Lần theo những tin nhắn trong số sim của chị Trang, công an phát hiện đối tượng đã dùng số sim của chị Trang để thông tin liên lạc. Xác minh các cuộc gọi và tin nhắn, công an đã xác định số máy này có gọi đến số máy của chị Nguyễn Hoài Thương (17 tuổi, ngụ quận Tân Bình) và chị Tạ Huyền Trang (17 tuổi, ngụ quận Bình Tân).

Tiến hành làm việc với 2 chị này, cơ quan công an đã xác định được chủ nhân của “những cuộc gọi bí ẩn” trên là Võ Thanh Hùng.

Ban đầu, trước cơ quan công an, Hùng “cóc ghẻ” chối phăng và tỏ thái độ bất hợp tác với cơ quan điều tra. Tuy nhiên, qua đấu tranh khai thác của cơ quan công an, Hùng đã phải cúi đầu nhận tội.

Hùng khai nhận, đã đột nhập vào nhà chị Trang lúc 2 giờ sáng ngày 27/2. Với sự cảnh giới của Luân và Đức, lợi dụng lúc mọi người nhà chị Trang đang say trong giấc ngủ, Hùng đã “cuỗm” đi số tài sản lớn.

Ngay sau khi thực hiện thành công ‘phi vụ” làm ăn, 3 đối tượng trên đã liên lạc với tên Trần Trọng Thiện (31 tuổi, ngụ phường Tân Phong, quận 7) để tiêu thụ toàn bộ số tài sản trộm cắp được. Số tiền thu vào là 8,5 triệu đồng, bọn chúng chia nhau tiêu xài.

Trong thời gian vào các ngày 22, 25, 26, 27/2 vừa qua, băng “đạo chích” này đã thực hiện 4 vụ trộm cắp lớn tại căn hộ của người dân trong khu chung cư khu công nghiệp Tân Bình, lấy đi nhiều tài sản như điện thoại, máy vi tính xách tay, máy ảnh kỹ thuật số và nhiều vật dụng giá trị khác…

Hiện công an quận Tân Phú đang tạm giữ 3 tên “đạo chích” trên và mở rộng điều tra các vụ trộm mà băng nhóm này gây ra.

Quế Sơn