TP.HCM

Triệt phá băng cướp lộng hành khu vực bến xe Miền Đông

(Dân trí) - Băng cướp chuyên trấn lột hành khách tại khu vực bến xe Miền Đông đã sa lưới trinh sát hình sự trong chuyên án mang bí số C711.

Triệt phá băng cướp lộng hành khu vực bến xe Miền Đông - 1
Các đối tượng trong băng cướp bị bắt giữ

Từ nhiều nguồn tin và hồ sơ thu thập được về nhóm đối tượng cấu kết với nhau để trấn lột, cướp tài sản của hành khách tại khu vực bến xe Miền Đông (BXMĐ), khi “con mồi” không chịu đưa tiền thì bọn chúng sẵn sàng hành hung nạn nhân dã man cướp tài sản, các trinh sát hình sự thuộc Đội 2 - Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an thành phố quyết định thành lập chuyên án mang bí số C711 để triệt phá băng nhóm này.

Hơn 20 trinh sát được huy động cho chuyên án, lực lượng này được chia thành nhiều hướng mật phục nhằm bắt quả tang và tóm gọn trọn ổ băng cướp này.

Sau nhiều ngày theo dõi, trưa 27/7, lực lượng công an phát hiện các đối tượng trong băng chuyên chấn lột, cướp tài sản của hành khách bắt đầu “ăn hàng”. Khi anh Điểu Mỹ (23 tuổi) và Điểu Thành (19 tuổi, cả hai ngụ tỉnh Bình Phước) đến Bến xe Miền Đông mua vé đi Đồng Nai.

Xe rời bến được khoảng 100m thì 4 đối tượng trong băng cướp cũng lên xe và đến chỗ anh Mỹ, Thành đang ngồi buộc 2 anh này đưa cho chúng 100.000 đồng chích xì ke. Anh Mỹ và Thành nhất quyết không đưa thì lập tức bị bọn chúng hành hung dã man rồi cướp hết tài sản nhảy xuống xe.

Sau đó không lâu, vẫn với thủ đoạn tượng tự nhóm cướp này nhắm đến “con mồi” là anh Trần Văn Chí (39 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu), vừa đón xe tại dốc cầu Bình Triệu (phía quận Thủ Đức) để đi Phan Thiết  thì anh Chí bị băng cướp này ập đến xin tiền. Không cho, anh Chí liền bị bọn chúng đánh đập cướp tài sản.

Lúc này, các trinh sát nhận thấy thời điểm “cất vó” băng cướp này đã đến nên đồng loạt xuất hiện bắt giữ.

Các đối tượng trong băng cướp lộng hành tại khu vực BXMĐ bị bắt “nóng” gồm: Hồ Hoàng (tức Hoàng “khùng”, 46 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), Khổng Tường Ký (tức “Tý”, 31 tuổi, ngụ quận 11), Nguyễn Ngọc Hùng (tức “Nô he”, 56 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), Lâm Bảo Quốc (36 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai). Khai thác nhanh từ các đối tượng này, công an bắt khẩn cấp thêm 2 đối tượng Nguyễn Huy Tùng (28 tuổi) và Trần Vĩnh Phúc (29 tuổi, cả hai ngụ quận Thủ Đức).

Tại cơ quan công an, băng cướp khai nhận chỉ từ đầu năm 2011 đến nay, chúng đã gây ra gần 100 vụ cướp tài sản và cưỡng đoạt tài sản của khách đi xe tại Bến xe Miền Đông gây hoang mang cho hành khách khi đi lại qua đây.

Hiện hồ sơ và các đối tượng cùng tang vật có liên quan đã được công an thành phố bàn giao cho cơ quan CSĐT công an quận Thủ Đức điều tra hành vi “cướp tài sản” và “cưỡng đoạt tài sản”.

Vụ án vẫn tiếp tục được mở rộng làm rõ.

Trung Kiên