1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Triển lãm tư liệu mới về chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa

(Dân trí) - Sáng 20/1, tại Bảo tàng Đà Nẵng đã diễn ra Triển lãm các tư liệu mới phát hiện có liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

Triển lãm do UBND huyện Hoàng Sa (TP Đà Nẵng) phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, Bảo tàng Đà Nẵng, Hội Khoa học lịch sử TP Đà Nẵng và Báo Tuổi trẻ tổ chức.
 
Nội dung triển lãm gồm:
 
Tài liệu của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng: Đó là kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu “Font (Phông) tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với huyện đảo Hoàng Sa – thành phố Đà Nẵng”. Đề tài này được thực hiện trong 2 năm 2010 -2011 với 4 thư mục là: thư mục tư liệu văn bản, thư mục tư liệu hình ảnh, thư mục tư liệu bản đồ và thư mục tư liệu nghe nhìn.
 
Phông tư liệu này bao gồm những tư liệu đã được công bố từ trước đến nay và những tư liệu vừa được nhóm nghiên cứu tìm kiếm, sưu tầm trong thời gian thực hiện đề tài, liên quan đến vấn đề chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa trong lịch sử.
 
Trong đợt này đưa ra triểm lãm các tư liệu chọn lọc như sau: Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài; Tập bản đồ gồm 95 bản đồ mà đề tài đã sưu tầm được nhằm khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa; Tập tuyển chọn những phần liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo trong này cuốn 102 cuốn sách xuất bản tại các nước Phương Tây trong các thế kỷ XVIII – XIX. Những cuốn sách này đã được ấn hành bằng các ngôn ngữ Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ý và Hà Lan.
 
Các đại biểu tham quan triển lãm
Các đại biểu tham quan triển lãm

Tài liệu bản đồ của ông Trần Văn Thắng tặng cho Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng: Chỉ tuyển chọn 30 trong 150 bản đồ tặng và 3 cuốn atlas để đưa ra trưng bày. Đây là những bản đồ được xuất bản ở các nước: Anh, Đức, Úc, Canada, Mỹ và Hong Kong trong khoảng thời gian 1626 – 1980. Trong đó nhóm bản đồ ghi nhận lãnh thổ cực nam của Trung Quốc là đảo Hải Nam, nhóm bản đồ thể hiện Hoàng Sa và Trường Sa nằm sát lãnh thổ Việt Nam, nhóm bản đồ thương mại và bản đồ hàng hải châu Á và Đông Nam Á thể hiện Hoàng Sa và Trường Sa nằm trong vùng lãnh hải của Việt Nam.  

3 tập atlas do chính quyền Trung Quốc xuất bản trong những năm 1908, 1919, 1933 rất có giá trị trong việc phản biện những đòi hỏi chủ quyền vô lý của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Các atlas này là sản phẩm của những chương trình thiết lập bản đồ bưu chính do nhà Thanh vạch ra vào năm 1906 và được chính phủ Trung Hoa dân quốc kế tục vào các năm sau đó. Các bản đồ được lập chi tiết ở từng tỉnh, thể hiện rõ các con đường vận chuyển thư từ, công văn trong các tỉnh, thành của Trung Quốc. Nơi nào không thuộc lãnh thổ Trung Quốc thì không được thể hiện trên các bản đồ trong atlas. Vì thế mà cương giới cực nam của Trung Quốc trong các atlas này luôn chỉ giới hạn đến đảo Hải Nam mà không hề đả động gì đến Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Điều này chứng tỏ rằng cho đến khi nhà Thanh phát hành các atlas này vào năm 1908 và sau này chính quyền Trung Hòa dân quốc tái bản các atlas này vào các năm 1919 và 1933 thì hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam vẫn nằm ngoài cái gọi là “chủ quyền lịch sử” của Trung Quốc.

 
Tài liệu do Công an TP Đà Nẵng cung cấp để triển lãm gồm: Bản đồ Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ do nhà xuất bản Thượng Hải xuất bản năm 1904, Bản đồ An Nam đại quốc họa đồ; Đại Nam nhất thống toàn đồ; Bản đồ các đài khí tượng Đông Dương.
 
Cô giáo và các em học sinh cùng tham quan triển lãm
Các học sinh tham quan triển lãm

Tư liệu từ kết quả Đề tài nghiên cứu khoa học “Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam qua các tư liệu lưu trữ của Chính quyền Việt Nam cộng hòa (1954 – 19750) gồm: Tư liệu liên quan đến quần đảo Hoàng Sa thuộc phông tư liệu Đệ nhất của Chính quyền Việt Nam cộng hòa (1954 – 1963); Tư liệu liên quan đến quần đảo Hoàng Sa thuộc phông tư liệu Đệ nhị của Chính quyền Việt Nam cộng hòa (1974 – 1975); Tư liệu liên quan đến quần đảo Hoàng Sa thuộc phông tư liệu Phủ Thủ tướng của Chính quyền Việt Nam cộng hòa (1954 – 1975).

Hệ thống tư liệu này phản ánh sự hiện diện thường xuyên của quân đội Việt Nam cộng hòa tại Hoàng Sa và vùng biển phụ cận. Chính quyền Việt Nam cộng hòa liên tiếp ban hành những văn bản chính sách về Hoàng Sa, thực thi hàng loạt những hoạt động kinh tế, khoa học tại quần đảo Hoàng Sa, luôn khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa trong quan hệ quốc tế, hoạt động ngoại giao, tuyền truyền về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa và sự đồng lòng thể hiện ý chí chủ quyền về quần đảo Hoàng Sa từ Trung ương đến các địa phương và nhân dân.

 
Ông Đặng Công Ngữ, Chủ tịch huyện đảo Hoàng Sa, Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng, cho biết: “Tôi nghĩ đây là một triển lãm về tư liệu Hoàng Sa bài bản và công phu nhất từ trước đến nay do UBND huyện Hoàng Sa và các đơn vị phối hợp tổ chức. Tại triển lãm lần này, các tài liệu rất sinh động. Đây là những việc thật, tư liệu thật, con người thật mà chúng tôi muốn mang đến cho người xem, để biết được chủ quyền biển đảo Việt Nam qua các thời kỳ như thế nào.
 
Cùng những tư liệu khác mà chúng tôi sưu tầm được trong thời gian vừa qua với khối lượng rất đồ sộ. Và một nguồn tư liệu không kém phần quan trọng là những tư liệu mà chính người Trung Quốc vẽ bản đồ của họ cũng đã xác định không có Trường Sa và Hoàng Sa thuộc lãnh thổ Trung Quốc, những bản đồ đó đều xác định rằng lãnh thổ Trung Quốc cực nam chỉ đến đảo Hải Nam. Như vậy để chúng ta thấy rằng những việc mà Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền đối với vùng lãnh thổ Việt Nam là hoàn toàn phi lý. Một điều tôi rất là vui mừng hơn là hôm nay được đông đảo người dân đến tham quan triển lãm, cho thấy nhiệt huyết của nhân dân đối với chủ quyền lãnh thổ”.

Một số hình ảnh tại buổi triển lãm:

Bản đồ An Nam đại quốc họa đồ
Bản đồ An Nam đại quốc họa đồ
Bản đồ Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ do nhà xuất bản Thượng Hải xuất bản năm 1904
Bản đồ Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ do nhà xuất bản Thượng Hải xuất bản năm 1904
 
Bản đồ Asia Eastern do Com- plete Atiats of the World ấn hành tại New York (Hoa Kỳ) năm 1919
 
Bản đồ Asia Eastern do Com- plete Atiats of the World ấn hành tại New York (Hoa Kỳ) năm 1919
 
Bản đồ Asia Eastern do Com- plete Atiats of the World ấn hành tại New York (Hoa Kỳ) năm 1919
 
Bản đồ Asia Eastern do Com- plete Atiats of the World ấn hành tại New York (Hoa Kỳ) năm 1919

Khánh Hồng