Thanh Hóa:

Treo băng rôn trước trụ sở công ty để đòi tiền bảo hiểm

(Dân trí) - Những ngày qua, tại khu vực trước trụ sở Công ty bảo hiểm Xuân Thành Thanh Hóa xuất hiện tấm băng rôn với nội dung phản đối đơn vị này vi phạm hợp đồng, không thanh toán tiền bảo hiểm.

Theo quan sát của phóng viên, ngay trước khu vực văn phòng của Công ty Bảo hiểm Xuân Thành Thanh Hóa, ở địa chỉ Lô 36, đường Bà Triệu, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa xuất hiện hai tấm băng rôn với nội dung phản đối đơn vị này vi phạm hợp đồng, không thanh toán tiền bảo hiểm.

Treo băng rôn trước trụ sở công ty đòi tiền bảo hiểm.
Treo băng rôn trước trụ sở công ty đòi tiền bảo hiểm.

Qua tìm hiểu được biết, một số người đại diện của Công ty CP Hoàng Thịnh, có địa chỉ tại số 16, Lương Văn Yên, Tiểu khu 6, thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia đã treo băng rôn yêu cầu Công ty Bảo hiểm Xuân Thành Thanh Hóa thanh toán tiền bảo hiểm.

Nội dung tấm băng rôn nêu: Phản đối Công ty Bảo hiểm Xuân Thành Thanh Hóa vi phạm hợp đồng không thanh toán tiền bảo hiểm; yêu cầu Công ty Bảo hiểm Xuân Thành Thanh Hóa thanh toán tiền bảo hiểm.

Lý do mà phía Công ty CP Hoàng Thịnh cho biết là trước đó đơn vị có mua bảo hiểm tàu biển của Công ty bảo hiểm Xuân Thành Thanh Hóa. Đến tối ngày 16/4/2014, tàu biển của công ty này xảy ra sự cố, hư hỏng máy chính.

Sau đó, ngày 31/10/2014, phía Công ty Bảo hiểm Xuân Thành Thanh Hóa đã có công văn thông báo về việc giải quyết tổn thất máy chính tàu "Hoàng Thịnh 17". Theo nội dung công văn nêu, liên quan đến việc giải quyết tổn thất máy chính tàu “Hoàng Tịnh 17” xảy ra vào hồi 20h30 ngày 16/4. 

Trên cơ sở các hồ sơ chứng từ liên quan, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ tổn thất, phía Công ty bảo hiểm Xuân Thành Thanh Hóa thông báo, vụ tổn thất máy chính tàu “Hoàng Thịnh 17” sau sự cố xảy ra ngày 16/4 không thuộc trách nhiệm bảo hiểm của công ty.

Lý do mà phía Công ty bảo hiểm Xuân Thành Thanh Hóa đưa ra là do Công ty CP Hoàng Thịnh nộp tiền bảo hiểm kỳ 4 chậm một ngày so với cam kết, tức là đến ngày 15/4, Công ty CP Hoàng Thịnh vẫn chưa thanh toán phí bảo hiểm kỳ 4 theo như cam kết, điều này đồng nghĩa với việc hiệu lực hợp đồng chấm dứt kể từ ngày 15/4. Đồng thời nêu quan điểm, nếu phía khách hàng không đồng ý với phương án giải quyết rủi ro thì có thể khởi kiện ra tòa để giải quyết vụ việc.

Không đồng ý với văn bản trả lời của Công ty Bảo hiểm Xuân Thành Thanh Hóa, đại diện phía Công ty CP Hoàng Thịnh đã treo băng rôn để phản đối và yêu cầu thanh toán tiền bảo hiểm.

Duy Tuyên