Tiền Giang:

Trên đường về nhà bà ngoại, 2 mẹ con bị xe tải cán thương vong

(Dân trí) - Sáng 9/10, hai mẹ con chị Phượng chở nhau trên xe gắn máy về nhà bà ngoại chơi, trên đường đi đã bị xe tải "tông" phải, sự cố khiến người mẹ tử vong tại chỗ, đứa con nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h sáng 9/10, chị Nguyễn Thị Thanh Phượng (33 tuổi) và con trai Nguyễn Thanh An Khang (7 tuổi, cùng ngụ xã Long Hưng, huyện Châu Thành) điều khiển xe gắn máy lưu thông trên tỉnh lộ 864, hướng từ TP Mỹ Tho về huyện Châu Thành, khi đến xã Bình Đức, huyện Châu Thành thì va chạm với xe tải BKS 83C-02131 (chưa rõ danh tính tài xế).

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Cú va chạm khiến con trai 7 tuổi văng ra một bên, bị thương nặng. Riêng người mẹ bị xe tải cuốn vào gầm, bánh xe cán qua người, tử vong tại chỗ. Cháu bé được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tại hiện trường, chiếc xe nạn nhân bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Châu Thành đã có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông và khám nghiệm, tìm nguyên nhân vụ việc.

Theo người nhà, sáng nay 2 mẹ con chị Phương cùng về thăm nhà ngoại ở huyện Châu Thành, trên đường đi thì xảy ra tai nạn thương tâm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Giang