Hà Tĩnh:

Trâu bò vẫn nghênh ngang “thách thức” ô tô trên quốc lộ!

(Dân trí) - Trong khi tình trạng gia súc thả rông tại nhiều huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Hà Tĩnh đã được hạn chế rất nhiều, thì trên địa bàn huyện Nghi Xuân, tình trạng này vẫn không hề giảm. Phải chăng địa phương này đang phớt lờ chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh?

Như Dân trí đã thông tin, ngày 1/11, nhằm ngăn chặn, hạn chế các vụ tai nạn nguy hiểm liên quan đến trâu bò thả rông, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh đã có công điện khẩn yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng thả rông trâu bò trên đường bộ, đường sắt và tại các khu vực công cộng.

Đợt cao điểm kiểm tra xử lý kéo dài từ ngày 1/11 đến ngày 15/11/2017.

Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh nêu rõ, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã sẽ phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và chủ tịch tỉnh nếu không giải quyết được thực trạng trâu bò thả rông.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, sau chỉ thị trên, nhiều địa phương của Hà Tĩnh có QL1A đi qua, như các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, thị xã Kỳ Anh, đặc biệt là huyện Can Lộc đã đồng loạt mở đợt kiểm tra, thu gom trâu bò thả rông, xử lí chủ của các vật nuôi này.

Tại địa bàn huyện Can Lộc đã có hơn 50 con bò, chủ yếu tập trung tại thị trấn Nghèn, đã được thu gom đưa về trụ sở thị trấn xử lí. Còn tại thị trấn Cẩm Xuyên, đơn vị này đã xử lý hành chính đối với 11 chủ chăn nuôi với gần 30 con bò của các hộ thuộc các xã lân cận thị trấn.

Từ ngày 2/11, mỗi ngày ông Trần Đình Khiêm, công an viên khối 11, thị trấn Nghèn, Can Lộc tiến hành tuần tra xử lí trâu bò thả rông trên QL1A tới 8 lần. Nỗ lực của ông Khiêm nói riêng và Công an thị trấn Nghèn nói chung đã gần như loại bỏ tình trạng trâu bò thả rông tại địa bàn.
Từ ngày 2/11, mỗi ngày ông Trần Đình Khiêm, công an viên khối 11, thị trấn Nghèn, Can Lộc tiến hành tuần tra xử lí trâu bò thả rông trên QL1A tới 8 lần. Nỗ lực của ông Khiêm nói riêng và Công an thị trấn Nghèn nói chung đã gần như loại bỏ tình trạng trâu bò thả rông tại địa bàn.

Tại các huyện Thạch Hà, TP Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh hệ thống loa phát thanh của các xã có Quốc lộ, Tỉnh lộ đi qua liên tục phát đi chỉ thị nghiêm cấm thả trâu bò của chủ tịch tỉnh. Các cấp hội, lực lượng gìn giữ an ninh trật tự trên địa bàn cũng đã được huy động để tuyên truyền, xử lí nhằm nâng cao ý thức của người dân.

Nhiều người dân phản ánh, so với thời điểm trước khi vụ tai nạn thảm khốc cướp đi mạng sống của 2 người đàn ông hôm 25/10, thì hiện tình trạng trâu bò nghênh ngang trên tuyến Quốc lộ 1A đã giảm rõ rệt. Đáng nói nhất phải kể đến QL 1A từ TP Hà Tĩnh qua huyện Thạch Hà, Can Lộc có chiều dài hơn 40 km gần như không còn cảnh những đàn bò nghênh ngang đi lại, nằm nghỉ, hay phá hoại cây cảnh trên QL1A.

Liên tiếp những đàn bò thả rông tại địa bàn thị trấn Nghèn bị lực lượng chức năng trên địa bàn thu gom.
Liên tiếp những đàn bò thả rông tại địa bàn thị trấn Nghèn bị lực lượng chức năng trên địa bàn thu gom.

Mặc dù vậy, vẫn còn có địa phương vẫn đang xem nhẹ, thậm chí thờ ơ chỉ thị của chủ tịch tỉnh này trong việc xử lí vấn nạn trâu bò thả rông. Nghi Xuân là địa bàn điển hình.

Cuộc khảo sát của PV Dân trí liên tục trong hai ngày 5 và 6/11 đã minh chứng điều này. Tại địa bàn các xã Xuân Lam, Xuân Hồng, Xuân Lĩnh, thị trấn Xuân An tình trạng bò vô chủ, không có người chăn dắt dành hàng ngang, nghênh ngang trên QL1A vẫn rất phổ biến. Người dân, nhất là các tài xế xe ô tô vẫn chưa hết ngán ngẫm, sợ hãi trước “binh đoàn” trâu bò thả rông này.

Một cán bộ chuyên trách an toàn giao thông tại Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh thừa nhận, Nghi Xuân vẫn chưa có nhiều chuyển biến trong việc xử lí tình trạng trâu bò thả rông như chỉ đạo của tỉnh. “Tôi có gọi điện cho Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân phản ánh yếu kém này”- vị cán bộ này xác nhận với PV Dân trí.

Hình ảnh những đàn bò thả rông vẫn nghênh ngang gây nguy hiểm cho người đi đường được PV Dân trí ghi lại trong hai ngày 5-6/11 tại huyện Nghi Xuân:

Một người thu mua phế liệu buộc phải xuống xe đẩy bộ vì sợ vương phải đàn bò thả rông nghênh ngang tại địa phận thị trấn Xuân An (ảnh chụp trưa 5/11).
Một người thu mua phế liệu buộc phải xuống xe đẩy bộ vì sợ vương phải đàn bò thả rông nghênh ngang tại địa phận thị trấn Xuân An (ảnh chụp trưa 5/11).

Một con bê băng qua đường tại thị trấn Xuân An khiến...
Một con bê băng qua đường tại thị trấn Xuân An khiến...

...chiếc xe chở khách suýt tông phải (ảnh chụp trưa 5/11).
...chiếc xe chở khách suýt tông phải (ảnh chụp trưa 5/11).

Cũng tại thị trấn Xuân An nhiều đàn bò thả rông khác không chỉ đe dọa đến các phương tiện giao thông, mà còn gây bức xúc cho cả các hộ dân trên địa bàn (ảnh chụp trưa 5/11).
Cũng tại thị trấn Xuân An nhiều đàn bò thả rông khác không chỉ đe dọa đến các phương tiện giao thông, mà còn gây bức xúc cho cả các hộ dân trên địa bàn (ảnh chụp trưa 5/11).

Nhiều con phá hoại cả cây cảnh của người dân (ảnh chụp trưa 5/11).
Nhiều con phá hoại cả cây cảnh của người dân (ảnh chụp trưa 5/11).

Xuân Hồng là một trong những địa bàn có lượng bò thả rông trên Quốc lộ 1A của huyện Nghi Xuân. Vì đã quá quen với môi trường trên QL1A nên những bầy bò thả rông ở đây gần như miễn dịch với các loại xe cộ. Chúng thường dàn hàng ngang, choán hết đường lưu thông của các phương tiện (ảnh chụp chiều 6/11).
Xuân Hồng là một trong những địa bàn có lượng bò thả rông trên Quốc lộ 1A của huyện Nghi Xuân. Vì đã quá quen với môi trường trên QL1A nên những bầy bò thả rông ở đây gần như miễn dịch với các loại xe cộ. Chúng thường dàn hàng ngang, choán hết đường lưu thông của các phương tiện (ảnh chụp chiều 6/11).

Những chú bò gần như miễn dịch với tiếng còi ô tô chát chúa. Chúng thậm chí đứng yên khi xe tiến lại gần (ảnh chụp trưa 5/11).
Những chú bò gần như miễn dịch với tiếng còi ô tô chát chúa. Chúng thậm chí đứng yên khi xe tiến lại gần (ảnh chụp trưa 5/11).

Đàn bò rông khiến một điểm cua tại xã Xuân Hồng vốn đã nguy hiểm nay lại càng nguy hiểm hơn khi chiếc xe ô tô tải buộc phải chạy sang làn đường của xe đối diện (ảnh chụp trưa 5/11).
Đàn bò rông khiến một điểm cua tại xã Xuân Hồng vốn đã nguy hiểm nay lại càng nguy hiểm hơn khi chiếc xe ô tô tải buộc phải chạy sang làn đường của xe đối diện (ảnh chụp trưa 5/11).

Một đàn bò thả rông vừa nghênh ngang đi lại, vừa phóng uế gây mất vệ sinh trên Ql1A địa phận xã Xuân Hồng (ảnh chụp trưa 5/11).
Một đàn bò thả rông vừa nghênh ngang đi lại, vừa phóng uế gây mất vệ sinh trên Ql1A địa phận xã Xuân Hồng (ảnh chụp trưa 5/11).

Trâu bò vẫn nghênh ngang “thách thức” ô tô trên quốc lộ! - 12

Trâu bò vẫn nghênh ngang “thách thức” ô tô trên quốc lộ! - 13

Với tình trạng bò thả rông vẫn đang hoành hành trên Quốc lộ 1A, người dân tham gia giao thông đang đặt câu hỏi, phải chăng chỉ thị của chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh vẫn chưa đủ mạnh nên huyện Nghi Xuân vẫn còn thờ ơ trong xử lí vấn nạn nhức nhối này?
Với tình trạng bò thả rông vẫn đang hoành hành trên Quốc lộ 1A, người dân tham gia giao thông đang đặt câu hỏi, phải chăng chỉ thị của chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh vẫn chưa đủ mạnh nên huyện Nghi Xuân vẫn còn thờ ơ trong xử lí vấn nạn nhức nhối này?

Văn Dũng - Tiến Hiệp