Trao gần 4 tỷ đồng tới thân nhân 3 liệt sĩ hy sinh tại Đồng Tâm

(Dân trí) - Số tiền gần 4 tỷ đồng đã được Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) trao tận tay gia đình 3 liệt sĩ. Đây là số tiền trích từ một ngày lương của cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động ngay sau lễ phát động học tập tấm gương dũng cảm hy sinh của 3 liệt sĩ.

Hơn 1,3 tỷ đồng được trao cho gia đình liệt sĩ  hy sinh

Ngày 22/1 (tức 28 Tết), Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) đã tới thăm hỏi và động viên thân nhân 3 liệt sĩ hy sinh taị xã Đồng Tâm là, Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại uý Phạm Công Huy và Thượng uý Dương Đức Hoàng Quân. 

Trao gần 4 tỷ đồng tới thân nhân 3 liệt sĩ hy sinh tại Đồng Tâm - 1

Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) trao tận tay mỗi gia đình liệt sỹ số tiền 1,3 tỷ đồng.

Trong chuyến thăm hỏi này, thay mặt cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động, Trung tướng Phạm Quốc Cương đã trao tận tay gia đình 3 liệt sỹ số tiền ủng hộ của toàn đơn vị cho mỗi gia đình gần 1,3 tỷ đồng. Đây là số tiền trích từ một ngày lương của cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động ngay sau lễ phát động học tập tấm gương dũng cảm hy sinh của 3 liệt sĩ.

Trao gần 4 tỷ đồng tới thân nhân 3 liệt sĩ hy sinh tại Đồng Tâm - 2

Tư lệnh Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) thắp hương cho liệt sỹ hy sinh tại Đồng Tâm.

Tại đây, Trung tướng Phạm Quốc Cương nhấn mạnh, “không có gì bù đắp được khi các anh ra đi vẫn còn gánh nặng gia đình, mẹ già và con thơ ở lại. Nhưng các anh hãy vững bước, yên lòng vì còn đồng đội ở lại. Những bù đắp về vật chất của đồng đội, sự biết ơn, tri ân của xã hội hôm nay và sau này sẽ giúp cha mẹ, vợ con các anh phần nào trong cuộc sống để san sẻ chính trách nhiệm các anh còn đau đáu”.

Thay mặt thân nhân gia đình liệt sĩ, mẹ Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, bà Hoàng Thị Phúc cho biết, điều an ủi lớn nhất đối với gia đình và người thân ở lại chính là được Đảng , Nhà nước và nhân dân ghi nhận xứng đáng những hi sinh của các anh vì bình yên cuộc sống. Chính sự quan tâm này đã khiến sự hy sinh của các anh trở thành bất tử.

Trao gần 4 tỷ đồng tới thân nhân 3 liệt sĩ hy sinh tại Đồng Tâm - 3

Gắn biển liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ CATP Hà Nội

Cùng ngày (22/1), tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Công an Thành phố Hà Nội (CATP), đoàn đại biểu Đảng ủy, Ban Giám đốc và cán bộ, chiến sĩ CATP Hà Nội đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Nhân dịp này, Ban Giám đốc CATP Hà Nội cùng gia đình liệt sĩ, Đại úy Phạm Công Huy, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã trang trọng gắn biển tên liệt sĩ, Đại úy Phạm Công Huy đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức vừa qua, ngày 9/1/2020.

Trao gần 4 tỷ đồng tới thân nhân 3 liệt sĩ hy sinh tại Đồng Tâm - 4

Ban Giám đốc CATP Hà Nội cùng gia đình liệt sĩ, Đại úy Phạm Công Huy, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã trang trọng gắn biển tên liệt sĩ, Đại úy Phạm Công Huy.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, thay mặt Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, cán bộ công nhân viên, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội bày tỏ lòng biết ơn to lớn trước những hy sinh của thế hệ cha anh đi trước và nguyện tiếp bước, phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần đoàn kết, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, quyết tâm xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân thủ đô.

Trao gần 4 tỷ đồng tới thân nhân 3 liệt sĩ hy sinh tại Đồng Tâm - 5

Tại buổi lễ, cán bộ cùng các chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội đã kính cẩn nghiêng mình và hứa với anh linh các Anh hùng liệt sĩ, nguyện kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của thế hệ cha anh đi trước, đem hết sức mình, đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, gian khổ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô tin cậy giao phó, xứng đáng với công lao trời biển, đóng góp to lớn của các Anh hùng liệt sĩ qua các thời kỳ.

Trần Thanh