Tranh chấp điều hành công ty: Người lao động lĩnh trọn hậu quả

Từ mâu thuẫn, tranh giành quyền lực giữa 2 phe cánh ở Cty, chủ tịch HĐQT, TGĐ công ty bị "trục xuất" ra khỏi trụ sở. Hậu quả, nhiều người đến tuổi về hưu và người nghỉ chế độ ốm đau, thai sản không được hưởng các quyền lợi do Nhà nước quy định.

Tranh giành quyền lực

 

Vụ việc tại Công ty cổ phần cung ứng tàu biển Hải Phòng (Cty CPCƯTB HP) xảy ra từ ngày 4.7.2011 khi công ty này tổ chức đại hội đồng cổ đông. Tại đại hội này, xảy ra vụ lộn xộn khi một nhóm cổ đông chiếm 21,23% vốn điều lệ đã đứng lên “khởi nghĩa”.

 

Trước sự hỗn loạn của đại hội, bà Đặng Thị Hồng Hải - Chủ tịch HĐQT công ty - tuyên bố hoãn đại hội. Tuy vậy, nhóm cổ đông chiếm 21,23% đã tiếp tục họp và bầu ra HĐQT mới.
 
Trụ sở Cty cổ phần cung ứng tàu biển Hải Phòng (nơi lưu giữ sổ BHXH của công nhân bị chiếm giữ)

Trụ sở Cty cổ phần cung ứng tàu biển Hải Phòng (nơi lưu giữ sổ BHXH của công nhân bị chiếm giữ)

 

Không dừng lại tại đây, ngày 15.8.2011 nhóm cổ đông này đã dùng áp lực “trục xuất” Tổng Giám đốc Ngô Văn Thẳng ra khỏi phòng làm việc, tiến hành niêm phong phòng làm việc của TGĐ, chủ tịch HĐQT công ty. Sự việc đã được công an phường sở tại ghi nhận.

 

Sự tranh giành quyền lực tại Cty CPCƯTB HP kéo dài hơn 1 năm, UBND TP.Hải Phòng có ý kiến chỉ đạo, Công an TP.Hải Phòng vào cuộc nhưng vụ việc vẫn không được giải quyết. Vụ việc này đã được các bên liên quan đưa ra tòa.

 

Trong các ngày 9 và 10.5, TAND TP.Hải Phòng đưa vụ việc “tranh chấp giữa các thành viên của công ty với nhau” ra xét xử. TAND TP.Hải Phòng kết luận không công nhận HĐQT do nhóm cổ đông chiếm 21,23% cổ phần lập ra ngày 4.7.2011. Với bản án sơ thẩm trên thì nhóm cổ đông chiếm 21,23% cổ phần đã chiếm dụng trái phép trụ sở làm việc của Cty CPCƯTB HP. Tuy vậy, nhóm cổ đông chiếm 21,23% cổ phần tiến hành kháng cáo và tới nay vẫn tiếp tục chiếm giữ, niêm phong trụ sở công ty.

 

Hơn 60 sổ bảo hiểm xã hội bị “giam”

 

Vụ việc tại Cty CPCƯTB HP chủ yếu là sự tranh chấp giữa những cổ đông lớn của công ty, nhưng người lao động lại gánh hậu quả nặng nề nhất. Bà Đặng Thị Kim Dung được công ty ra quyết định nghỉ hưu từ ngày 25.9.2012. Tuy nhiên, bà Dung cũng như một số người khác nghỉ hưu trong thời điểm công ty này đang xảy ra vụ tranh chấp đều không được hưởng các chế độ chính sách theo quy định.

 

Ông Ngô Văn Thẳng - Giám đốc công ty - ông Thẳng cho biết: “Do trụ sở công ty đã bị phía bên kia (nhóm cổ đông chiếm 21,23% cổ phần - PV) chiếm giữ, niêm phong phòng chức năng nên toàn bộ hơn 60 sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) của cán bộ, công nhân viên công ty bị giữ tại đó. Thời gian gần đây, trong công ty có một số người lao động đến tuổi nghỉ hưu hoặc nghỉ chế độ thai sản nhưng không thể làm thủ tục cho họ được hưởng chế độ”.

 

Để chứng minh, ông Ngô Văn Thẳng cung cấp công văn số 152, ngày 10.9.2012 gửi BHXH TP.Hải Phòng và BHXH quận Hồng Bàng (Hải Phòng). Theo đó, công ty trình bày công ty vừa ra quyết định nghỉ hưu cho 3 người lao động  và có 4 trường hợp nghỉ thai sản. Tuy nhiên, toàn bộ sổ BHXH đang bị nhóm cổ đông 21,23% chiếm giữ nên không thể cung cấp sổ BHXH cho BHXH quận Hồng Bàng được. Công ty này đề nghị BHXH quận Hồng Bàng và BHXH TP.Hải Phòng tạo điều kiện giải quyết chế độ chính sách cho người lao động.

 

Về vụ việc này, bà Nguyễn Thị Thúy Lan - Giám đốc BHXH quận Hồng Bàng - cho biết: “Trong trường hợp đơn vị sử dụng lao động làm mất sổ BHXH của người lao động thì làm văn bản, chúng tôi sẽ xem xét giải quyết. Tuy vậy, trong trường hợp này, chúng tôi không thể cấp lại sổ BHXH trong khi cuốn sổ cũ vẫn còn.

 

Vụ việc tại Cty CPCƯTB HP, ngày 25.8.2012 chúng tôi đã mời lãnh đạo đơn vị, công đoàn công ty và đại diện các bên liên quan đến họp. Tôi đã đề nghị họ thỏa thuận mở niêm phong căn phòng lưu trữ sổ BHXH của công ty để lấy sổ BHXH nhằm giải quyết chế độ của cán bộ, công nhân viên công ty nhưng không được họ chấp thuận”.

 

Không thể lấy sổ BHXH ra khỏi căn phòng đang bị niêm phong, hơn 60 lao động đang làm việc tại Cty CPCƯTB HP lo lắng về “số phận” của mình. Những người đã có quyết định nghỉ hưu không thể làm sổ hưu, người ốm đau, thai sản cũng không thể làm thủ tục để hưởng chế độ chỉ vì sổ BHXH của họ đang bị “giam”.

 

Theo Việt Hòa

 Lao động