1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trang bị 300 camera phát hiện nhiệt - khu vực cháy cho Cảnh sát PCCC

(Dân trí) - Camera phát hiện nhiệt giúp xác định khu vực cháy, vị trí nạn nhân cần cứu nạn tại hiện trường… bảo đảm an toàn cho các chiến sĩ chữa cháy và nâng cao hiệu quả cứu nạn, cứu hộ.

Ngày 26/4, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) đã tiếp nhận 300 camera phát hiện nhiệt do Công ty Samsung Điện tử Việt Nam tài trợ, tổng trị giá khoảng 4,5 tỷ đồng.

Trang bị 300 camera phát hiện nhiệt - khu vực cháy cho Cảnh sát PCCC - 1

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn và lãnh đạo Tập đoàn Samsung Việt Nam chứng kiến ký biên bản trao tặng.

Đây là những chiếc camera được chế tạo có thể xác định khu vực cháy, xác định vị trí người cần cứu nạn, xác định địa hình… hỗ trợ tối đa công tác cứu nạn, cứu hộ và đảm bảo an toàn cho các cán bộ, chiến sĩ chữa cháy.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an - khẳng định, việc tiếp nhận 300 camera phát hiện nhiệt sẽ góp phần giúp lực lượng chức năng bổ sung thiết bị làm việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Công an khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế đầu tư, tài trợ phương tiện, thiết bị cho công tác phòng cháy…

Cũng trong sáng nay, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tiến hành nghiệm thu, bàn giao phương tiện và tập huấn cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của 11 địa phương.

Tiến Nguyên