Gia Lai

Trận địa pháo hoa ở Quảng trường Đại Đoàn Kết trước giờ “vàng”

(Dân trí) - Trong chiều 30 Tết, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đang “tất bật” lắp đặt những thùng pháo hoa để phục vụ người dân đón giao thừa tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP.Pleiku, Gia Lai).

Chỉ còn ít giờ đồng hồ nữa đến đêm giao thừa, các trận địa pháo hoa tại Gia Lai bắt đầu được lắp đặt để sẵn sàng phục vụ người dân. Pleiku là một trong những địa phương ở tỉnh Gia Lai tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp (tại quảng trường Đại Đoàn Kết).

Trận địa pháo hoa ở Quảng trường Đại Đoàn Kết trước giờ “vàng” - 1

Trận địa pháo hoa được các cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai chuẩn bị trong ngày 30 tết

Chiều 30 Tết, việc lắp đặt đã được các cán bộ, chiên sĩ thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh thực hiện xong. Trước thời khắc bắn pháo hoa chào đón năm mới, sẽ là chương trình ca nhạc với chủ đề “Mừng Đảng quang vinh-Mừng Xuân”.

Trận địa pháo hoa ở Quảng trường Đại Đoàn Kết trước giờ “vàng” - 2
Đây là khu vực nguy hiểm nên được các cán bộ, chiến sỹ bảo vệ, lập hàng rào chắn

Được biết, Chương trình lễ hội giao thừa sẽ diễn ra từ 22h ngày 24/1 đến 0h 15 ngày 25/1 (tức đêm Giao thừa ngày 30 tháng Chạp). Chương trình do UBND tỉnh Gia Lai, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, UBND TP. Pleiku phối hợp tổ chức.

Trận địa pháo hoa ở Quảng trường Đại Đoàn Kết trước giờ “vàng” - 3
Các chiến sỹ đang hoàn thành các công đoàn cuối cùng để chuẩn bị cho đêm giao thừa

Chương trình nghệ thuật đón Giao thừa gồm 3 phần. Phần thứ nhất với chủ đề “Khúc giao mùa” là chương trình khởi động với tiết mục biểu diễn nhạc điện tử sôi động của DJ Hoàng Vũ. Phần thứ 2 với chủ đề “Tết đoàn viên” là chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục đặc sắc, bắt đầu từ 23h.

Trận địa pháo hoa ở Quảng trường Đại Đoàn Kết trước giờ “vàng” - 4
Quảng trường Đại Đoàn Kết khoác áo mới trước thềm năm mới

Phần thứ 3 của chương trình bắt đầu sau khi truyền hình trực tiếp lời chúc mừng năm mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và màn bắn pháo hoa.

 Phạm Hoàng