Trăn đất nặng 15kg nằm trước Phòng Cảnh sát PCCC

(Dân trí) - Ngày 26/4, Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa tiếp nhận và tái thả một con trăn đất vào rừng Sơn Trà.

Trước đó, trong quá trình phát dọn cỏ trước khuôn viên cơ quan, các chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 3 đã phát hiện, bắt giữ 1 con trăn và báo cho Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn.

Con trăn đất đã được thả vào rừng Sơn Trà
Con trăn đất đã được thả vào rừng Sơn Trà

Nhận được tin báo, Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn đã đến hiện trường xác định con trăn các chiến sĩ cảnh sát bắt được là loài trăn đất, có tên khoa học Python molurus thuộc nhóm IIB Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ, thuộc phụ lục II công ước của CITES và ghi trong Sách Đỏ của Việt Nam, nặng 15kg.

Ngay sau đó, Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn đã lập các thủ tục tiếp nhận và tái thả con trăn đất này vào rừng Sơn Trà với sự chứng kiến các chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 3 và các chiến sĩ dân quân thường trực phường Thọ Quang.

Khánh Hồng