Trạm cân xe, thu tiền của Minh “sâm” được người dân... ủng hộ (!?)

(Dân trí) - UBND xã Phù Khê (Từ Sơn, Bắc Ninh) vừa có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến về một số nội dung liên quan đến hoạt động của băng nhóm Minh “sâm” vừa bị Cơ quan CSĐT triệt phá.

UBND xã Phù Khê “nói ngược” cơ quan CSĐT Bộ Công an

Theo báo cáo của UBND xã Phù Khê do Chủ tịch xã Nguyễn Mạnh Tiến ký, Cty TNHH Đại An đặt trạm cân và thu tiền của các tài xế (xe nhỏ 10 nghìn đồng/xe; xe to 20 nghìn đồng và xe vận tải 4 chân 40 nghìn đồng) là trong phần đất mà công ty này thuê thời hạn 50 năm; trạm cân này được nhân dân, các hộ kinh doanh rất ủng hộ.

Trạm cân xe, thu tiền của Minh “sâm” được nhân dân... ủng hộ (!?)

Ông trùm Minh "sâm" từng nhận được nhiều giấy khen, bằng khen và được các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh vinh danh.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, rất nhiều người dân địa phương và các hộ kinh doanh gỗ phản ánh rằng, việc Cty TNHH Đại An lập trạm cân để thu tiền thực chất là cưỡng đoạt tài sản.

Cụ thể, chiều ngày 13/8/2014, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Huy Hoàng, đàn em của Minh “sâm” và Hưng “sóc”, với danh nghĩa là bảo vệ Cty của Hưng “sóc” đang cưỡng đoạt số tiền 1,2 triệu đồng của một lái xe chở gỗ. Từ vụ việc trên, chiều cùng ngày, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp 9 đối tượng trong băng nhóm tội phạm trên do Minh “sâm”, Hưng “sóc” cầm đầu.

Một hộ kinh doanh phản ánh với phóng viên Dân trí, có lần xe chở gỗ của gia đình ông đã đưa gỗ về tận kho nhưng vẫn bị một nhóm người của Cty TNHH Đại An đến bắt xe phải quay lại trạm cân của Minh “sâm” để cân tải trọng. Sau đó, nhóm người này yêu cầu phải chuyển toàn bộ số gỗ xuống xe, chuyển lên xe tải khác do người của Cty TNHH Đại An chỉ định.

Tiếp theo bọn chúng bắt chủ hộ kinh doanh gỗ phải thanh toán tiền công bốc dỡ và cước vận tải thì mới được chở gỗ về kho. Nếu chủ hàng nào mà không chấp thuận, bọn chúng sẽ gây khó khăn và có thể “vô tình” sẽ bị một nhóm người lạ mặt tới hành hung không có lí do.

Trạm cân xe, thu tiền của Minh “sâm” được nhân dân... ủng hộ (!?)

UBND xã Phù Khê cho rằng trạm cân của Minh "sâm" được nhân dân và các hộ kinh doanh gỗ ủng hộ (!?)

Sáng nay 27/8, một số hộ kinh doanh gỗ trên địa bàn thị xã Từ Sơn trao đổi với phóng viên Dân trí cho biết, sau khi báo chí đăng tải thông tin về việc Minh “sâm” lập trạm cân và xử phạt xe quá tải thì những ngày qua, một số người thân của Minh “sâm” đã đi vận động các chủ hộ kinh doanh cho xe gỗ vào trạm cân và chỉ thu 10 - 20 nghìn đồng/xe.

Không có khiếu nại, khiến kiện khi công ty của Minh “sâm” giải phóng mặt bằng?

Trao đổi với phóng viên, chiều 26/8, ông Vương Hữu Truyền, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh cho biết, trong quá trình Cty Đại An tiến hành giải phóng mặt bằng (GPMB) để thi công tỉnh lộ 277, không có người dân nào khiếu nại, khiếu kiện.

Theo ông Vương Hữu Truyền, Sở GTVT đại diện cho cơ quan Nhà nước ký hợp đồng với Cty Đại An thực hiện làm dự án con đường tỉnh lộ dài 2,2km. Dự toán giá trị của cả con đường được tính ban đầu là 430 tỉ đồng.

Trạm cân xe, thu tiền của Minh “sâm” được nhân dân... ủng hộ (!?)

Chính quyền địa phương khẳng định, Cty của Minh "sâm" tiến hành GPMB và không có người dân nào khiếu nại, khiếu kiện.

Theo báo cáo của UBND xã Phù Khê, đoạn tỉnh lộ 227 có chiều dài 2,2 km, tổng diện tích đất phải thu hồi là hơn 2.900 m2 thuộc diện tích đất nông nghiệp của 117 hộ gia đình ở 2 thôn Phù Khê Đông và Phù Khê Thượng.

Hội đồng giải phóng mặt bằng thị xã Từ Sơn và xã Phù Khê đã chi trả đền bù trong 11 lần từ tháng 4/2012 đến tháng 8/2014. Đã có 101 hộ gia đình nhận tiền bồi thường, chỉ còn lại 16 hộ chưa chịu nhận tiền. Nhưng cũng không thấy hộ dân nào khiếu nại, khiếu kiện.

UBND xã Phù Khê cũng khẳng định, chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức đối thoại với người dân về dự án.

Tuấn Hợp