TPHCM:

Trai Hàn tuyển vợ Việt ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất

(Dân trí) - Để qua mắt lực lượng công an, buổi xem mắt “lưu động” giữa các trai Hàn và 18 cô gái Việt diễn ra tại bãi đậu xe ô tô thuộc sân bay Tân Sơn Nhất. Duyên chưa kịp se, các đối tượng tham gia vụ môi giới hôn nhân trái phép đã bị tóm gọn.

Trai Hàn tuyển vợ Việt ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất - 1
Hai "bà mai" Quyên và Nguyệt bị tạm giữ
 
Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 15/3, các trinh sát thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14) ập vào, vây ráp bãi đậu xe ô tô thuộc cụm cảng Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất. Tại đây lực lượng công an đã bắt quả tang một nhóm gồm 4 người Hàn Quốc đang xem mắt 18 “cô dâu tương lai” Việt. 

Các đối tượng tổ chức buổi xem mắt gồm: Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (32 tuổi), Phạm Thị Quyên (32 tuổi) và Phạm Thanh Tùng (34 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương). Trong đó Nguyệt là người cầm đầu, tổ chức huy động “cô dâu” còn Tùng có nhiệm vụ tìm kiếm “chú rể” ngoại. 

Trong 4 người đàn ông mang quốc tịch Hàn Quốc bị tạm giữ có 2 “chú rể” gồm: Cho Hyeongeun (39 tuổi), Kim Beomsik (47 tuổi) và 2 người tổ chức gồm: Kim Okdo và Kim Yeong Sull (đều 48 tuổi). 18 cô gái Việt hầu hết quê tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long.

Sáng ngày 15/3, Nguyệt chỉ đạo cho đàn em thuê xe ô tô 16 chỗ đến một số lò nuôi gái tại quận 11, quận 8, Bình Tân, Tân Phú, Bình Chánh... để gom 18 cô gái đến điểm tập trung. Chúng cho xe tăng tốc và lượn quanh khắp các tuyến đường nhằm cắt đuôi trinh sát nếu bị đeo bám.

Với kinh nghiệm dày dạn trong hoạt động tổ chức môi giới hôn nhân trái phép, các đối tượng quyết định chọn địa điểm xem mắt lưu động ngay tại khu vực đậu xe của sân bay Tân Sơn Nhất. 

Mỗi chú rể Hàn Quốc phải chi ra tổng cộng 4.000 USD cho một vụ “làm mai” thành công. Trong đó, phía môi giới Hàn Quốc được 1.600 USD, Nguyệt được 1.500 USD. Sau khi qua nhiều khâu trung gian như: tiền công cho các lò nuôi, người chuyên chở đến điểm tập kết… thì mỗi cô gái được chọn chỉ còn khoảng 3 triệu đồng. 

Ngày 15/3 công an Q. Tân Bình cho biết đang lập hồ sơ xử lý hơn 20 đối tượng  liên quan đến vụ môi giới hôn nhân trái phép có quy mô lớn này và tiếp tục làm rõ vụ việc. 

Trung Kiên