1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM: Xe khách phụ thu 30% giá vé dịp Quốc khánh 2/9

(Dân trí) - Dịp Quốc khánh này, hành khách mua vé tại bến xe miền Đông để về quê nghỉ lễ hay đi du lịch phải đóng phụ thu 30% giá cước so với ngày thường, giảm nhẹ so với mức phụ thu 40% giá cước của kỳ nghỉ lễ năm trước.

Theo ông Thượng Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV bến xe Miền Đông, Quốc khánh năm nay công nhân viên chức nghỉ liền 4 ngày từ thứ Bảy đến hết ngày thứ Ba (30/8/2014 đến hết 2/9/2014). Do đó lượng khách đi lại sẽ rất đông, tập trung chủ yếu tăng trong các ngày cao điểm là ngày 29/8 đến 31/8.

Cũng theo ông Hải, lượng khách tăng chủ yếu trên một số tuyến đường có cự ly trung bình ngắn, nhất là khu vui chơi giải trí trên các tuyến từ tỉnh Bình Định, khu vực Tây Nguyên trở vào phía Nam; đặc biệt là các tuyến đi đến trung tâm du lịch như Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang….

Về quê dịp Lễ này, hành khách phải đóng phụ thu 30% giá cước so với ngày thường
Về quê dịp Lễ này, hành khách phải đóng phụ thu 30% giá cước so với ngày thường

Ông Thượng Thanh Hải cho biết: “Do một số yếu tố khách quan nên sản lượng nay năm sẽ không tăng so với cùng kỳ năm trước. Bến xe miền Đông vừa đăng ký mức phục thu 30% giá cước kê khai đăng ký trong ngày thường để bù chi phí chiều xe chạy rỗng”.

Dự kiến, số lượt khách đến bến đông nhất là ngày 31/8 khoảng 32.000, tăng gần 70% so với ngày thường; số lượt xe là 1.400, tăng gần 45% so với ngày thường.

Trong khi đó, ông Kiều Nam Thành, Tổng giám đốc công ty Cổ phần bến xe miền Tây, cho biết  chưa xác định được mức phụ thu chính xác của các đơn vị vận tải hoạt động tại bến xe trong dịp Lễ 2/9 này.

Hiện bến xe miền Tây chưa đưa ra mức phụ thu chiều xe chạy rỗng trong dịp Lễ
Hiện bến xe miền Tây chưa đưa ra mức phụ thu chiều xe chạy rỗng trong dịp Lễ

Ông Thành cho biết, hiện bến xe đã yêu cầu các đơn vị vận tải muốn phụ thu chiều xe chạy rỗng trong dịp lễ phải có văn bản gửi các cơ quan chức năng để kê khai giá vé theo đúng quy định hiện hành và gửi thông báo giá vé cho bến xe miền Tây trước ngày 26/8/2014. Việc phụ thu này sẽ phải được niêm yết công khai tại các quầy vé.

Đánh giá về lượng hành khách đi lại trong dịp lễ, ông Thành dự kiến hành khách tập trung đi lại cao điểm vào ngày 30/8 và 31/8/2014, đạt khoảng 43.000 – 45.000 khách/ngày, tăng từ 5 – 7% so với lượng khách đi lại dịp Quốc khánh năm 2013. Các tuyến có lượng hành khách tăng cao gồm tuyến TPHCM đi tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang và Cà Mau.

Quốc Anh