TPHCM xây kè dài hơn 8km dọc sông Sài Gòn để chống ngập

(Dân trí) - Theo tính toán của UBND TP, bờ kè dài 8,2km, cao trình đỉnh kè 2,7m dọc bờ tả sông Sài Gòn sẽ giúp chống nước tràn do lũ từ thượng nguồn đổ về, triều cường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo tờ trình UBND TP vừa gửi HĐND TP, bờ kè nói trên kéo dài từ rạch Cầu Ngang (quận Thủ Đức) đến khu đô thị Thủ Thiêm (quận 2). Bờ kè có tổng vốn đầu tư 992 tỉ đồng, trong đó ngân sách thành phố góp khoảng 400 tỉ đồng, còn lại là ngân sách trung ương.

Ngập nặng khi mưa lớn là nỗi ám ảnh của người dân thành phố. (Trong ảnh: đường Tô Ngọc Vân, quận Thủ Đức)
Ngập nặng khi mưa lớn là nỗi ám ảnh của người dân thành phố. (Trong ảnh: đường Tô Ngọc Vân, quận Thủ Đức)

Dự án sẽ giúp bảo vệ 1.600ha đất đô thị với khoảng 25.000 người sinh sống phía bờ tả sông Sài Gòn từ rạch Cầu Ngang đến khu Thủ Thiêm, gồm phường Trường Thọ (quận Thủ Đức), phường An Phú, Thảo Điền, Bình An (quận 2). Dự kiến, thời gian thực hiện dự án là giai đoạn 2016 – 2020.

Cũng liên quan đến rạch Cầu Ngang, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm điều hành chương trình chống ngập TP cũng kiến nghị thành phố hỗ trợ quận Thủ Đức tiến hành nạo vét, chỉnh trang rạch này để đảm bảo tiêu, thoát nước cho các tuyến đường trung tâm quận.

Ông Dũng cho biết, địa bàn quận Thủ Đức có nhiều khu vực thấp hơn đỉnh triều +1,3m nên khi đỉnh triều lên cao là ngập. Trong khi đó, hệ thống cống thoát nước trên địa bàn quận đã có cách đây 40 – 50 năm mà chưa được nâng cấp. Nhiều tuyến đường chưa có cống thoát nước nên khi mưa lớn không đảm bảo thoát nước. Riêng rạch Cầu Ngang không được đầu tư nạo vét, chỉnh trang một cách căn cơ nên không đảm bảo thoát nước cho các tuyến đường trung tâm quận khi trời mưa.

Quốc Anh

TPHCM xây kè dài hơn 8km dọc sông Sài Gòn để chống ngập - 2