1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM vận động hiến 180.000 đơn vị máu trong năm 2013

(Dân trí) - UBND TPHCM vừa chỉ đạo các cơ quan liên quan lên kế hoạch tăng cường vận động nhân dân hiến máu tình nguyện. Theo đó, chỉ tiêu thành phố đặt ra trong năm 2013 là vận động hiến tăng 180.000 đơn vị máu (tương đương 44.851 lít).

TPHCM là địa phương dẫn đầu cả nước trong phong trào hiến máu tình nguyện (ảnh: Hoài
TPHCM là địa phương dẫn đầu cả nước trong phong trào hiến máu tình nguyện (ảnh: Hoài Nam)

Nhằm đảm bảo an toàn cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân trong năm 2013, thành phố yêu cầu các sở ban ngành, UBND các quận huyện, các doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố tăng cường công tác tuyên truyền vận động hiếu máu tình nguyện đạt 180.000 đơn vị máu.

UBND TP giao chỉ tiêu cho UBND 24 quận huyện trên địa bàn thành phố vận động nhân dân địa phương hiến 112.000 đơn vị máu. Đơn vị chỉ tiêu cao nhất là quận Gò Vấp với 6.800 đơn vị máu; thấp nhất là huyện Nhà Bè và Cần Giờ, chỉ tiêu của mỗi huyện là 2.100 đơn vị máu.

Các sở ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, trường học… được giao vận động ít nhất 30% cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu; phối hợp cùng Trung tâm Hiến máu nhân đạo tổ chức các đợt hiến máu tập thể với chỉ tiêu là 68.000 đơn vị máu.

Trong năm 2012, chỉ tiêu hiến máu tình nguyện của thành phố là 160.000 đơn vị, phấn đấu hơn 20% cán bộ công chức, viên chức, học sinh, sinh viên tham gia hiến máu. Thực tế số lượng máu thu được trong năm 2012 lên đến hơn 198.000 đơn vị.

Trước đó, trong giai đoạn 2008 – 2011, TPHCM luôn là địa phương dẫn đầu cả nước trong công tác vận động hiến máu tình nguyện. Lượng máu mà nhân dân sinh sống, làm việc trên địa bàn thành phố tình nguyện hiến luôn chiếm hơn 20% tổng lượng máu hiến của cả nước.

Tùng Nguyên