TPHCM: Tỷ lệ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung cao gấp đôi chỉ tiêu

(Dân trí) - Ông Trương Lâm Danh - Trưởng Ban Pháp chế HĐND TPHCM khóa IX - cho biết, trong năm 2016, tỷ lệ án trả hồ sơ giữa các cơ quan tố tụng là hơn 13% (chỉ tiêu là 6%). Trong khi đó, chất lượng giải quyết án được nâng cao nhưng vẫn còn án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán.

Tại kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM khóa IX, ông Trương Lâm Danh – Trưởng Ban Pháp chế HĐND TPHCM khóa IX cho biết, năm 2016, Viện kiểm sát nhân dân (KSND) TPHCM giải quyết tố giác, tin báo tội phạm đạt tỷ lệ 88,3% (chỉ tiêu là 90%); giải quyết án đạt tỷ 75% (chỉ tiêu là 80%).

Viện KSND TPHCM hủy 193 quyết định khởi tố bị can không có căn cứ, giải quyết án đạt 93,5% (chỉ tiêu 95%). Còn tỷ lệ án trả điều tra bổ sung giữa các cơ quan tố tụng là 13,1% (chỉ tiêu là 6%).

Kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM khóa IX diễn ra trong 4 ngày, từ 6-9/12
Kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM khóa IX diễn ra trong 4 ngày, từ 6-9/12

Viện KSND TPHCM đã ban hành 10 kiến nghị yêu cầu cơ quan hữu quan có biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật, tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng. Cơ quan này đã trực tiếp kiểm soát 74 cuộc tại các nhà tạm giữ, trại tạm giam, đã phát hiện 1 trường hợp chết do tự sát, 2 trường hợp bỏ trốn (đã bắt lại được 1), 22 trường hợp quá hạn tạm giữ, trong đó thuộc trách nhiệm của cơ quan điều tra Công an TP.

Cũng theo Trưởng Ban Pháp chế HĐND TPHCM, trong năm 2016, TAND 2 cấp thành phố đã thụ lý gần 57.000 vụ việc các loại, giải quyết hơn 55.000 vụ; có 366 bản án, quyết định bị hủy, trong đó hủy cho lỗi chủ quan là 166 vụ. Về công tác xét xử án hình sự, trong năm 2016, TAND 2 cấp đã thụ lý hơn 8.400 vụ, đã xét xử được hơn 8.400 vụ, vượt gần 5% so với chỉ tiêu của TAND tối cao đề ra.

Theo đánh giá của HĐND TPHCM, lực lượng điều tra viên, kiểm soát viên và thẩm phán còn thiếu, số lượng các loại án thụ lý và giải quyết ngày càng tăng, tính chất ngày càng phức tạp nhưng các cơ quan tư pháp đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo các quy định pháp luật.

“Tuy nhiên, tình trạng thiếu thủ tục thi hành án, tổng hợp bản án, sửa chữa bản án, quyết định thi hành án vẫn chưa khắc phục triệt để. Chất lượng giải quyết án được nâng lên nhưng vẫn còn án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan”, ông Danh nói.

Theo ông Danh, việc chuyển giao bản án, quyết định của tòa án cho cơ quan thi hành án dân sự vẫn còn quá hạn, ảnh hưởng đến công tác tổ chức thi hành án dân sự không đảm bảo theo quy định pháp luật.

Phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và đồng bọn trong vụ sai phạm tại ngân hàng xây dựng (VNCB)
Phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và đồng bọn trong vụ sai phạm tại ngân hàng xây dựng (VNCB)

Ban Pháp chế HĐND TPHCM kiến nghị Viện KSND TPHCM tiếp tục kiểm sát chặt chẽ việc thụ lý giải quyết tin tố giác, tin báo về tội phạm của cơ quan điều tra và kiến nghị có biện pháp giải quyết tố giác, tin báo quá hạn. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm kiểm sát viên, công tác phối hợp giữa cơ quan tiến hành tố tụng trong việc điều tra, truy xét, khắc phục tình trạng trả hồ sơ đề điều tra bổ sung nhiều lần, kéo dài thời gian tạm giam ở các giai đoạn tố tụng hình sự.

Bên cạnh đó, kiểm sát chấn chỉnh vi phạm, thiếu sót trong tổ chức thi hành án dân sự. Kiểm tra thi hành án dân sự kéo dài nhiều năm có điều kiện thi hành án nhưng chưa thi hành, công tác cưỡng chế thi hành án phải đảm bảo đúng trình tự.

Đối với TAND TPHCM, ông Danh kiến nghị tăng kiểm tra và xử lý thẩm phán thiếu trách nhiệm thụ lý án kéo dài nhiều năm không tuân thủ theo quy định pháp luật. Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng án dân sự, án hành chính quá hạn phát sinh trong kỳ; các loại án tạm đình chỉ trên 3 năm chưa đưa ra xét xử gây bức xúc trong nhân dân.

Bạc Liêu: Hơn 80 vụ án bị hủy, sửa do lỗi thẩm phán

Tại kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX, diễn ra ngày 6/12, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bạc Liêu cho biết, trong năm 2016, tòa án 2 cấp đã hủy, sửa trên 80 vụ án, đều do lỗi chủ quan của các thẩm phán.

TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, trong năm 2016, tòa 2 cấp đã đã thụ lý gần 4.500 vụ án các loại; đã giải quyết hơn 4.300 vụ (đạt tỷ lệ 96%). So với năm 2015, thụ lý tăng trên 200 vụ, giải quyết tăng hơn 300 vụ.

Trong quá trình nghiên cứu hồ sơ, đã phát hiện sai sót và trả lại cho Viện kiểm sát điều tra bổ sung 78 vụ. Tòa án các cấp đã tổ chức tốt công tác xét xử, đưa xét xử lưu động 80 vụ tại các địa phương xảy ra vụ án, nhằm tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Những vụ án trong điểm, tham nhũng được xã hội, dư luận địa phương quan tâm như: Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Việt Á chi nhánh Bạc Liêu (8 bị cáo); vụ Phạm Văn Toàn phạm tội giết người, che giấu tội phạm, gây rối trật tự công cộng (4 bị cáo); vụ Lê Cao Trí phạm tội giết người, cướp tài sản, giao cấu với trẻ em;… với mức án phạt dành cho các bị cáo nghiêm khắc, đều được nhân dân đồng tình.

Trong số người bị kết án tù hiện còn 63 bị án chưa thi hành án, trong đó hoãn thi hành 24 bị án, tạm đình chỉ 6 bị án, còn 33 bị án đang trốn nã.

Vụ án tại Ngân hàng Việt Á chi nhánh Bạc Liêu là một trong những vụ án nổi bật tại tỉnh Bạc Liêu được đưa ra xét xử trong năm 2016.
Vụ án tại Ngân hàng Việt Á chi nhánh Bạc Liêu là một trong những vụ án nổi bật tại tỉnh Bạc Liêu được đưa ra xét xử trong năm 2016.

Cũng theo Tòa án tỉnh Bạc Liêu, năm qua, tòa đã thụ lý trên 3.800 vụ án dân sự. Án dân sự chủ yếu là tranh chấp quyền sở hữu tài sản, đặc biệt là tranh chấp đất ngày càng tăng, phức tạp. Nguyên nhân xảy ra tranh chấp nhiều là do lúc mua bán, cầm cố, tặng cho không làm giấy tờ theo quy định. Đến nay, giá đất tăng cao, nhu cầu sử dụng đất ngày càng nhiều nên bên chủ đất cũ khởi kiện ra tòa.

Còn án hành chính chủ yếu là khởi kiện các quyết định hành chính liên quan đến việc tranh chấp quyền sử dụng đất; công tác thu hồi, giải tỏa, bồi thường khi quy hoạch đất của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền,…

Cũng trong năm qua, Tòa án tỉnh Bạc Liêu cho biết, đã có 83 vụ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của các thẩm phán; trong đó, hủy 36 vụ và sửa 47 vụ.

Theo TAND tỉnh Bạc Liêu, điều đáng ghi nhận trong công tác xử án là năm qua không có án oan, sai, hoặc bỏ lọt tội phạm. Án tuyên không rõ ràng, khó thi hành từng bước được khắc phục, không còn án quá thời hạn xét xử.

Tuy nhiên, TAND tỉnh Bạc Liêu cũng nhìn nhận, qua công tác xử án cho thấy, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của một số thẩm phán còn yếu, một số vụ án thẩm phán thu thập chứng cứ không đầy đủ, đánh giá chứng cứ thiếu tính toàn điện và khách quan, đương sự không hợp tác, một số vụ tranh chấp đất đo đạc, thẩm định, định giá không chính xác, giám định bồi thường thiệt hại không theo giá trị trường nên còn bị cấp trên hủy án, sửa án.

TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, nhiệm vụ trọng tâm của năm 2017, ngành tòa án sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử các loại án; hạn chế án hủy, sửa, án chậm xét xử do lỗi chủ quan của tòa; xét xử nghiêm các vụ án hình sự, không để lọt tội phạm, không để oan người vô tội.

Ngành cũng tăng cường kỷ luật công vụ, thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức ngành tòa án có hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Huỳnh Hải

Quốc Anh