TPHCM tổng lực đối phó virus Corona

(Dân trí) - Hàng ngày tại TPHCM có khoảng 1,6 triệu lượt khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng, vì vậy việc kiểm soát, phòng chống dịch bệnh do virus corona được triển khai gấp rút, nhất là sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe, bến tàu...

Chiều 3/2, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm chủ trì cuộc họp triển khai công tác phòng chống dịch bệnh do virus corona (nCoV) đối với ngành vận tải thành phố.

TPHCM tổng lực đối phó virus Corona - 1

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết những người trở về từ vùng dịch được cách ly 14 ngày

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết hiện nay Việt Nam được xếp vào nhóm có nguy cơ cao nhiễm bệnh nCoV và tình hình bệnh trên thế giới cũng đang diễn biến phức tạp, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đã có ca nhiễm bệnh.

Do đó, theo ông Bỉnh, những trường hợp đi tới vùng dịch về Việt Nam thì yêu cầu cách ly 14 ngày. Cán bộ công chức TP đi công tác nước ngoài, nghỉ phép đi nước ngoài, đến địa bàn có dịch thì sáng nay không vào cơ quan. Việc này giúp bảo vệ chính bản thân mỗi người, gia đình và toàn xã hội. Đồng thời đề nghị liên hệ bệnh viện Nhiệt đới để được tư vấn.

TPHCM tổng lực đối phó virus Corona - 2

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ để kiểm soát tốt tình hình, không để xảy ra ca nhiễm bệnh nCoV nào trong hoạt động giao thông vận tải

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm nhấn mạnh rằng không được chủ quan trước tình hình dịch bệnh nCoV. Đáng chú ý, ông Liêm đề nghị Văn phòng UBND TP lấy danh sách thành phần dự hợp để có thể kiểm soát được trong trường hợp sau này có trường hợp nhiễm bệnh.

Theo ông Liêm, lãnh đạo thành phố chỉ đạo in 5 triệu tờ rơi hướng dẫn phòng chống bệnh nCoV, hiện đã in được 1 triệu tờ, để phát cho hơn 2 triệu hộ dân thành phố và phục vụ cho người dân, người sử dụng phương tiện công cộng...

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, cho biết hàng ngày trên địa bàn thành phố có khoảng 1,6 triệu lượt khách tham gia phương tiện giao thông công cộng, bán công cộng.

Sau khi xảy ra dịch, Sở GTVT TP thông báo quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương và kế hoạch của thành phố. Theo đó, hàng ngày phun thuốc sát trùng ở bến xe, nhà ga, trên phương tiện giao thông, tàu thuyền. Tài xế, nhân viên phục vụ tuân thủ bịt khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

TPHCM tổng lực đối phó virus Corona - 3

Đại diện Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP khuyến cáo một số giải pháp chống nhiễm nCoV trên phương tiện giao thông công cộng

Tại cuộc họp, đại diện Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP khuyến cáo không sử dụng bình phun không gian trong xe mà phải lau chùi ở những vị trí dễ bị nhiễm như: mặt sau của ghế phía trước, vị trí nắm tay, tay vịn, tay cầm... Việc lau chùi bằng dung dịch sát khuẩn phải làm thường xuyên trong ngày.

Ngoài ra, đại diện Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế TP cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan để tăng cường giám sát, nếu phát hiện thì cách lý hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất, cảng hàng hải.

"Ngay trong ngày mai sẽ có 20 bác sĩ được tập huấn để tiếp tục triển khai giám sát hành khách tại sân bay, ga Sài Gòn..." -  đại diện Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế TP nói.

Ông Nguyễn Đức Tiến, Phó Giám đốc cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cho biết cảng hàng không với lượng hành khách đông, nếu không kiểm soát tốt thì dịch bệnh lây lan nhanh vào thành phố.

Theo ông, ngày cao điểm trước Tết Nguyên đán có hơn 145.000 hành khách qua sân bay và ngày cao điểm sau Tết là 144.300 hành khách. Theo ông Tiến, khách qua sân bay sau Tết giảm so với dự kiến do tình hình dịch bệnh nCoV.

TPHCM tổng lực đối phó virus Corona - 4

Ông Nguyễn Đức Tiến, Phó Giám đốc cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cho biết sân bay đã triển khai các giải pháp để phòng, chống nCoV

Ông Tiến cho biết, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất có 18 điểm bay đến Trung Quốc thì từ ngày 1/2 đã ngừng. Tính cả các hãng hàng không trong nước và của Trung Quốc thì hàng ngày có gần 40 chuyến bay từ Tân Sơn Nhất đi Trung Quốc.

Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị liên quan cũng thông tin tình hình sản xuất khẩu trang và kế hoạch phân bổ cho thị trường thành phố, đảm bảo phục vụ cho người dân sử dụng phòng, chống dịch nCoV.

Trong khi đó, đại diện Sở Công thương cho biết sẽ tăng cường kiểm tra giá bán khẩu trang y tế, tránh trường hợp nâng giá như đã xảy ra ở một số nơi.

Là doanh nghiệp vận tải hành khách đường thủy, ông Trần Song Hải, Giám đốc Greenline DP cho biết công ty có đông lượng khách nước ngoài. Vì vậy, ông đề nghị TP cho in thêm tờ rơi tuyên truyền bằng tiếng nước ngoài.

TPHCM tổng lực đối phó virus Corona - 5

TPHCM in 5 triệu tờ rơi khuyến cáo phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona

Đồng quan điểm, ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, cũng đề nghị in thêm 250.000 tờ rơi bằng tiếng nước ngoài.

Kết thúc cuộc họp, ông Lê Thanh Liêm đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ để kiểm soát tốt tình hình dịch nCoV. Thành phố không để xảy ra trường hợp nhiễm bệnh nào trong hoạt động giao thông vận tải.

Quốc Anh