TPHCM: Tiếp nhận gần 20 nghìn lít máu nhân đạo trong 5 tháng

(Dân trí) - Tổng kết 5 tháng đầu năm 2011, toàn thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận được hơn 77 nghìn đơn vị máu (tương đương gần 20 nghìn lít). Tại buổi lễ tổng kết, thành phố đã tôn vinh 461 cá nhân có "kỳ tích" hiến máu từ 20 lần trở lên.

“Hiến máu cứu người là một nghĩa cử nhân ái cáo đẹp của mỗi người đối với cộng đồng. Người có đủ điều kiện sức khỏe, hiến máu một lần có thể cứu sống nhiều người bệnh, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho gia đình họ và giúp ngành y tế bớt khó khăn về tình trạng thiếu máu khi cần cứu chữa người bệnh bằng truyền máu” - Trích thư Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết kêu gọi toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện để cứu người.

TPHCM: Tiếp nhận gần 20 nghìn lít máu nhân đạo trong 5 tháng - 1
Hiến máu cứu người là một nghĩa cử nhân ái cáo đẹp

Hưởng ứng lời kêu gọi trên, trong thời gian qua người dân và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn TPHCM nhiệt tình tham gia hiến máu cứu người. Nhân Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu (14/6), sáng 7/6, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức buổi lễ tri ân những người có “nghĩa cử nhân ái cao đẹp”.

Với “kỳ tích” 20 lần hiến máu trở lên, 461 cá nhân đã được tôn vinh; trong đó Trung ương Hội Chữ thập đỏ tặng kỉ niệm chương cho 28 cá nhân và bằng khen cho 106 cá nhân, UBND TPHCM tặng bằng khen cho 327 cá nhân. UBND thành phố cũng chọn ra 10 cá nhân xuất sắc nhất đợt này tham dự Hành trình trái tim Việt Nam lần 5 năm 2011.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố cho biết: “Từ đầu năm đến nay, Hội đã tiếp nhận hơn 77.600 đơn vị máu trên toàn thành phố (tương đương gần 20 nghìn lít máu), trong đó tỷ lệ máu sạch chiếm 94%. Số lượng máu nói trên đã cứu sống hàng nghìn bệnh nhân cấp cứu tại các bệnh viện trong tình trạng nguy kịch do mất máu."

Vân Sơn