TPHCM than thiếu vốn thanh toán cho nhà thầu dự án metro số 1

(Dân trí) - Trên công trường, nhà thầu thiếu tiền chi trả cho công nhân vì TP chưa thanh toán. Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ kế hoạch đầu tư chi vốn ODA nhưng bộ này chưa nhúc nhích. TP xin tạm ứng ngân sách để chi nhưng Bộ Tài chính không đồng ý với cách làm này.

Sáng 28/7, UBND TPHCM tổ chức cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm, do Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chủ trì.

TP lại thiếu vốn để thanh toán cho nhà thầu thi công Metro số 1
TP lại thiếu vốn để thanh toán cho nhà thầu thi công Metro số 1

Tại đây, ông Lê Nguyễn Minh Quang – Trưởng Ban Đường sắt đô thị TP – cho biết từ tháng 4 đến nay các nhà thầu rất tích cực thi công tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên).

Tuy nhiên, ông Quang cho biết dự án đang gặp khó khăn về vốn ODA do Trung ương cấp phát. Ông kiến nghị Sở kế hoạch – Đầu tư TP có văn bản kiến nghị lên Bộ Kế hoạch – Đầu tư sớm phân vốn trung hạn và ngắn hạn trong năm 2017 để thanh toán cho nhà thầu.

Ông Quang cho biết hiện nay trên công trường nhà thầu cũng gặp nhiều khó khăn vì thiếu tiền chi trả cho cán bộ, kỹ sư, công nhân…

“Con số thanh toán lên tới 500 tỷ đồng và chúng tôi xin tạm ứng ngân sách để thanh toán tiếp. Nếu không thanh toán thì công trường sẽ rất khó khăn”, ông Quang nói.

Theo ông Quang, việc phân bổ vốn cho TP, Thủ tướng đã có kết luận chỉ đạo đối với Bộ Kế hoạch – Đầu tư, tuy nhiên đến nay bộ chưa có kế hoạch báo cáo Thủ tướng.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm đề nghị Sở Kế hoạch – Đầu tư có văn bản tham mưu cho TP để kiến nghị Bộ Kế hoạch – Đầu tư thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng.

Về vấn đề tạm ứng ngân sạch, bà Phan Thị Thắng – Giám đốc Sở Tài chính – cho biết ngân sách TP có thể cân đối được. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cũng không đồng ý với cách làm của TP.

Bà Thắng cho biết, vấn đề tạm ứng ngân sách cho tuyến metro gặp rất nhiều vướng mắc vể thủ tục. Do đó, bà kiến nghị lãnh đạo TP tổ chức cuộc họp để các đơn vị liên quan báo cáo để tìm phương án phù hợp.

Quốc Anh