TPHCM: Tăng thời gian xe máy chạy vào làn ô tô trên 2 tuyến đường huyết mạch

(Dân trí) - Từ 25/5, xe 2 bánh sẽ được tăng thời gian chạy vào làn ô tô trên đại lộ Phạm Văn Đồng và đường Trường Chinh. Sự điều chỉnh của Sở GTVT TPHCM nhằm giảm tình trạng ùn ứ xe máy trên 2 tuyến đường vào nội đô.

Từ 25/5, Sở GTVT TPHCM cho phép xe 2 bánh lưu thông vào 1 làn đường ô tô (sát dải phân cách) ở 2 tuyến đường Phạm Văn Đồng và Trường Chinh, từ 6h-9h và từ 16h-20h.

TPHCM: Tăng thời gian xe máy chạy vào làn ô tô trên 2 tuyến đường huyết mạch - 1
Sở GTVT TPHCM tăng thời gian xe máy được chạy vào làn ô tô trên đường Phạm Văn Đồng và Trường Chinh

Hiện nay, xe 2 bánh được chạy vào làn ô tô của 2 tuyến đường trên nhưng thời gian hạn chế, cùng với lưu lượng xe 2 bánh vào khung giờ cao điểm rất lớn nên vẫn xảy ra ùn ứ. Do đó xảy ra tình trạng xe máy bất chấp nguy hiểm vẫn chạy trên làn ô tô vào giờ cấm.

Trước đây, trên đại lộ Phạm Văn Đồng, đường Trường Chinh, làn dành cho xe máy quá nhỏ trong khi lượng xe quá lớn nên thường xuyên kẹt xe, còn ô tô được bố trí 3-4 làn rộng thênh thang dù có lúc rất ít xe chạy. Điều này gây bức xúc cho người sử dụng xe 2 bánh.

TPHCM: Tăng thời gian xe máy chạy vào làn ô tô trên 2 tuyến đường huyết mạch - 2

Sở GTVT TPHCM cho phép xe máy chạy vào làn ô tô trên đại lộ Phạm Văn Đồng vào giờ cao điểm để tránh cảnh bên thông thoáng, bên ùn ứ

Trước thực trạng trên,  Sở GTVT TPHCM cho phép, từ ngày 23/4/2016 xe máy được lưu thông vào một làn phần đường dành cho ô tô (làn sát dải phân cách với phần đường hỗn hợp) của đại lộ Phạm Văn Đồng, đường Trường Chinh trong giờ cao điểm, từ 6h-8h và 16h- 18h30. Đồng thời, điều chỉnh tốc độ tối đa đối với làn đường nêu trên từ 80 km/h xuống 60km/h.

Quốc Anh