TPHCM: Tăng cường xử lý xe “dù”, bến “cóc”

(Dân trí) - Để đảm bảo an toàn trong việc vận chuyển hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Từ ngày 9/2, lực lượng TTTG và CSGT công an TPHCM sẽ phối hợp tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm đối với xe chở khách trên tuyến quốc lộ 1A và quốc lộ 13.


Vào những ngày cận Tết Nguyên đán nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, vì thế đây là thời điểm các loại xe khách hoạt động rất nhộn nhịp. Cùng với đó là tình trạng chặt chém giá vé, nhồi nhét hành khách, bắt khách dọc đường, phóng nhanh vượt ẩu… của những loại phương tiện này cũng xuất hiện khá nhiều.

Tình trạng đón trả khách dọc quốc lộ càng trở nên nóng vào dịp Tết
Tình trạng đón trả khách dọc quốc lộ càng trở nên "nóng" vào dịp Tết

Căn cứ vào kết hoạch phối hợp liên ngành giữa Sở Giao thông vận tải và Công an TPHCM trong việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 13 từ nay đến hết Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Theo đó, từ ngày 9/2, lực lượng Thanh tra giao thông (TTGT) sẽ phối hợp với CSGT đồng loạt ra quân kiểm tra các loại xe khách, xe taxi, xe buýt và đặc biệt là các loại xe “dù”, bến “cóc” hoạt động gây mất an ninh trật tự trong dịp này.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, sáng 9/2 trong ngày đầu ra quân, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp xe vi phạm quy định đón trả khách.

Trong buổi sáng, lực lượng chức năng đã xử lý gần 10 trường hợp vi phạm các quy định. Tuy chưa ghi nhận trường hợp nào chở quá số người quy định, tuy nhiên lực lượng chức năng nhận định, trong các ngày tới, do nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao nên việc vi phạm quy định này chắc chắn sẽ xảy ra và khi đó lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra để xử lý nghiêm.

Trung tá Phan Minh Phước - Phó Đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc cho biết: Trong thời gian này, Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp với Đội 5 TTGT sẽ tăng cường kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm của xe khách như: dừng đón trả khách không đúng nơi quy định, chở quá số người quy định, không đóng cửa khi xe đang chạy, xe chạy tuyến cố định nhưng không có lệnh vận chuyển…

Trong các nguyên nhân cũng một phần do ý thức của người dân khi không vào các bến xe để mua vé
Trong các nguyên nhân cũng một phần do ý thức của người dân khi không vào các bến xe để mua vé

Trung tá Phước khuyến cáo, người dân có nhu cầu đi lại trong dịp Tết sắp tới cần phải đến các bến xe, nhà xe có uy tín để mua vé, tránh tình trạng đón xe khách dọc đường rồi gặp phải những xe “dù” chạy lòng vòng, bán khách, sang nhượng khách thậm chí là trấn lột khách.

Trước đó ngày 22/1, Đội CSGT An Lạc cũng ra quân xử lý các xe khách vi phạm luật giao thông, trong đó chú trọng đến tuyến đường cửa ngõ phía Tây của TP.

Ghi nhận tại đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân, tuyến đường cửa ngõ phía Tây thành phố, nơi có lượng xe khách đổ về bến xe Miền Tây rất lớn. Đội CSGT An Lạc đã tiến hành lập biên bản xử phạt nhiều xe khách vi phạm các lỗi như: đón trả khách sai quy định, không đóng cửa khi xe đang chạy, xe chạy lấn tuyến, chở quá số người quy định… Đây là những lỗi vi phạm tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông cho người đi đường.

Theo số liệu từ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67) – Công an TPHCM, trong thời gian từ 22/12/2014 đến 31/01/2015: Phòng PC67 đã lập biên bản xử lý 342 trường hợp xe khách vi phạm với những lối vi phạm như: chở quá số người quy định; dừng đón trả khách không đúng nơi quy định...

Lực lượng TTGT kiểm tra xe khách tại quốc lộ 1A đoạn trước Khu du lịch Suối Tiên
Lực lượng TTGT kiểm tra xe khách tại quốc lộ 1A đoạn trước Khu du lịch Suối Tiên
CSGT kiểm tra an toàn trên xe khách
CSGT kiểm tra an toàn trên xe khách
Lực lượng chức năng lập biên bản các lỗi vi phạm đối với xe khách trang sáng 9/2.
Lực lượng chức năng lập biên bản các lỗi vi phạm đối với xe khách trang sáng 9/2.

Đình Thảo