TPHCM: Tăng cường chống tham nhũng trong quy hoạch, xây dựng

(Dân trí) - Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị TPHCM nghiên cứu, xác định trọng tâm phòng, chống tham nhũng phù hợp với tình hình địa phương. Ông gợi ý TPHCM chú ý phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực nhà đất, quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng.

Chiều 28/2, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Tham dự hội nghị có Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc.

Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2016
Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2016

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Võ Văn Quận cho biết, trong năm 2016, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Công tác tổ chức kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức đi vào nề nếp.

Tuy nhiên, theo ông Quận, công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở một số cấp ủy cơ sở chưa được quan tâm đúng mức. Lãnh đạo cấp ủy, người đứng đầu một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt trong thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; ý thức trách nhiệm, tác phong, thái độ phục vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa tốt, còn biểu hiện nhũng nhiễu, phiền hà, vô cảm trong giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp.

Ông Quận đánh giá kết quả phòng, chống tham nhũng chưa đạt yêu cầu và mục tiêu đề ra là ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí. Tham nhũng vẫn phức tạp và nghiêm trọng; các hành vi tham nhũng tiềm ẩn, có tổ chức chặt chẽ khó phát hiện, xảy ra trên nhiều lĩnh vực, nhiều ngành…

Theo Phó Ban Nội chính Thành ủy, một số lĩnh vực như quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất đai, công tác bồi thường, tái định cư để thu hồi đất, cho vay tín dụng xảy ra nhiều hành vi tham nhũng nghiêm trọng, tiền, tài sản thất thoát, thiệt hại lớn chưa được ngăn chặn hiệu quả.

Nhân dân, doanh nghiệp vẫn chưa thực sự hài lòng với kết quả cải cách hành chính trên một số lĩnh vực như nhà đất, quy hoạch, xây dựng dự án đầu tư. Việc công khai, minh bạch về quy hoạch xây dựng, kế hoạch sử dụng đất; thời gian giải quyết thủ tục hành chính, thủ tục các dự án đầu tư cho công dân, doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện nghiêm túc.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đánh giá cao công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của TPHCM trong năm qua, đặc biệt là tập trung điều tra, xử lý các vụ án lớn.

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị TPHCM cần thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả Kết luận số 10 của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Ông Trạc đề nghị TPHCM nghiên cứu, xác định trọng tâm phòng, chống tham nhũng phù hợp với tình hình địa phương. Trong đó, TPHCM cần tập trung phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực nhà đất, quy hoạch, các dự án đầu tư xây dựng. Bên cạnh đó, thành phố cần chú ý đến các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng như thuế, hải quan, cổ phần hóa doanh nghiệp; dịch vụ công và chính sách xã hội; quản lý, sử dụng vốn ODA; các cơ quan phòng chống tham nhũng như thanh tra, kiểm toán.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng đề nghị TPHCM đẩy mạnh hiệu quả trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng. Thành phố cần truy tố, xét xử nghiêm các vụ án nổi cộm.

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng
Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng nhấn mạnh rằng, Ban Thường vụ Thành ủy luôn quan tâm chỉ đạo và xác định phòng, chống tham nhũng, lãng phí là công việc khó khăn, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Thành ủy chú trọng cả phòng, chống tham nhũng, lãng phí với tinh thần kiên quyết, kiên trì, sớm khắc phục hạn chế, yếu kém và tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác này.

Để nâng cao kết quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí, ông Đinh La Thăng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền cần tập trung thực hiện 7 vấn đề trọng tâm. Vấn đề đầu tiên là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý Nhà nước ở các cấp. Cùng với đó là tiếp tục thực hiện đồng bộ, toàn diện kiên trì các nhóm giải pháp phòng, chống tham nhũng theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mỗi cấp ủy; nâng cao vai trò, trách nhiệm, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, Đảng viên...

Trong năm 2016, thủ trưởng các đơn vị trong Công an TP phát hiện 12 cán bộ, chiến sỹ sai phạm. Trong đó, xử lý khiển trách 7 trường hợp, cảnh cáo 4 trường hợp và giáng cấp 1 trường hợp.

Thanh tra TP đã phát hiện 35 vụ (với 48 đối tượng) có dấu hiệu tham nhũng. Trong đó, chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 8 vụ tham nhũng có dấu hiệu tội phạm.

Điển hình là Thanh tra quận Tân Phú đã phát hiện sai phạm tại Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận. Ông Thi Danh - Trưởng Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Phú có hành vi tham ô số tiền 54 tỷ đồng.

Thanh tra quận 2 phát hiện bà Nguyễn Ngọc Mai Phương - Kế toán trưởng Trường Trung học cơ sở Giồng Ông Tố, có hành vi tham ô số tiền 7 tỷ đồng. Sự việc đã được chuyển cơ quan cảnh sát điều tra.

Thanh tra quận Gò Vấp phát hiện ông Võ Thanh Tùng - Kế toán trưởng trường Tiểu học Lam Sơn có hành vi cố ý làm trái quy định trong quản lý tài chính để rút tiền ngân sách tiêu xài cá nhân với số tiền 2,2 tỷ đồng. Đến ngày 2/6/2016, ông Tùng đã khắc phục 500 triệu đồng. Sự việc được chuyển cơ quan cảnh sát điều tra xem xét khởi tố.

Về việc cán bộ cảnh sát PCCC quận Bình Tân vòi vĩnh làm dịch vụ, một người bị giáng cấp bậc hàm từ trung úy xuống thiếu úy, trường hợp còn lại khiển trách, bố trí công tác khác. Xử lý liên đới trách nhiệm, hạ một bậc thi đua đối với lãnh đạo phòng, đội 3 trường hợp.

Việc thu hồi tài sản cho Nhà nước trong các vụ án tham nhũng, trong năm 2016 đã thu hồi 11 tỷ đồng và kê biên 4 căn nhà làm căn cứ đảm bảo thi hành án.

Quốc Anh