1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM tái hiện phong cảnh “trên bến, dưới thuyền” trong Lễ hội Tết 2013

(Dân trí) - Lễ hội Tết 2013 của TPHCM sẽ tập trung vào chủ đề biển đảo và tổ chức các chương trình tái hiện lại phong cảnh “trên bến, dưới thuyền” của đô thị sông nước Sài Gòn - Chợ Lớn năm xưa.

Theo Tổng công ty Du lịch Sài Gòn, Đường Hoa trong Tết Quý Tỵ - 2013 vẫn thiết kế trên trục đường Nguyễn Huệ, sẽ được thực hiện theo hướng chủ đề “Thế nước và lòng dân”, thể hiện theo từng cụm chủ đề: Lòng nhân ái, sẻ chia, độ lượng và kiên cường bất khuất.

Đường hoa năm nay vẫn tổ chức trên đường Nguyễn Huệ
Đường hoa năm nay vẫn tổ chức trên đường Nguyễn Huệ

Còn Đường Sách sẽ mở rộng không gian sang đường Đồng Khởi, trưng bày nhiều tư liệu quý về Trường Sa, Hoàng Sa, khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Đường Đèn sẽ kết nối dài thêm đến đường Phạm Ngọc Thạch, hồ con Rùa; đặc biệt sẽ thắp sáng rực rỡ trục đường từ sân bay Tân Sơn Nhất về đến trung tâm TP để đón khách du lịch đến TPHCM trong dịp Tết.

Đường Trường Sa và Hoàng Sa sẽ tổ chức các cuộc thi chạy việt dã, chạy vũ trang, đua ghe và các điểm phục vụ văn nghệ ngoài trời; tổ chức lại chợ trên sông ở bến Bình Đông và Cảng Phú Định, tái hiện phong cảnh “trên bến, dưới thuyền” năm xưa.

Khôi phục quang cảnh “trên bến, dưới thuyền” ở bến Bình Đông và cảng Phú Định
Khôi phục quang cảnh “trên bến, dưới thuyền” ở bến Bình Đông và cảng Phú Định

Các nội dung này cơ bản đã được UBND TPHCM duyệt trên kế hoạch tổng thể.

Tùng Nguyên