TPHCM sẽ có thêm 6 quận mới

(Dân trí) - Nằm trong quy hoạch chung xây dựng TPHCM đến năm 2025 mà Thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt, vùng phát triển của thành phố sẽ có thêm 6 quận mới. Phạm vi nghiên cứu Quy hoạch gồm toàn bộ ranh giới hành chính TPHCM và 7 tỉnh xung quanh.

 
TPHCM sẽ có thêm 6 quận mới  - 1

(Ảnh minh họa)

 

Việc phát triển thêm 6 quận mới nằm trong mục tiêu phát triển thành phố trở thành trung tâm công nghệ, dịch vụ và khoa học công nghệ của khu vực.

 

Theo đó, tổng diện tích các quận mới sẽ có tổng diện tích 35.200 ha với quy mô dân số dự kiến đến năm 2025 là 2,9 triệu người. Trong khi đó, tổng dân số của thành phố dự kiến sẽ khoảng 10 triệu người. 

 

Tại khu vực gồm 6 quận mới sẽ đầu tư xây dựng các đô thị  có quy mô hiện đại, đồng bộ về  hạ tầng xã hội và kỹ thuật đô thị. Khu trung tâm tổng hợp chính nằm mở rộng nằm trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2. 

 

Bên cạnh đó, hình thành khu đô thị khoa học - công nghệ có diện tích khoảng 800 ha tại quận thủ Đức và quận 9. Như vậy, vùng công nghiệp sẽ phát triển ở các quận mới và ở tại 4 huyện: Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè và Bình Chánh

 

Phạm vi nghiên cứu Quy hoạch gồm toàn bộ ranh giới hành chính TPHCM và 7 tỉnh xung quanh: Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang.. 

 

Theo quy hoạch, TPHCM có khu vực nội thị rất lớn, phát triển theo hướng đa tâm với trung tâm tổng hợp tại khu vực nội thành cũ và các trung tâm cấp thành phố tại 4 hướng phát triển.

 

Tuy nhiên, tuyệt đối không phát triển đô thị vùng bảo tồn nghiêm ngặt và vùng phục hồi sinh thái thuộc khu bảo tồn thiên nhiên rừng ngập mặn Cần Giờ và các khu rừng đặc dụng, phòng hộ trên địa bàn các huyện Bình Chánh, Củ Chi. Đồng thời, cấm xây dựng trong khu vực hành lang bảo vệ dọc 3 sông Đồng Nai, Sài Gòn và Nhà Bè.

 

Bên cạnh đó, kế  hoạch quy hoạch này còn có thêm phần cải tạo hệ thống đường giao thông như xây dựng đường sắt trên cao, xe điện….

 

Lê Phương