TPHCM: Nhiều tuyến phố có thể ngập nặng trong dịp Giáng sinh

(Dân trí) - Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, đỉnh triều tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn có khả năng lên 1,6m vào chiều 24/12. Nhiều khu vực trên địa bàn thành phố có khả năng bị ngập trong ngày người dân đổ ra đường chơi Noel.

Đỉnh triều có thể lên đến 1,6m vào ngày 24/12

Đỉnh triều có thể lên đến 1,6m vào ngày 24/12

Theo dự báo, trong những ngày tới, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau duy trì gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Mực nước đỉnh triều vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ tiếp tục lên trong những ngày tới. Đỉnh triều cao nhất trong đợt này xuất hiện vào các ngày 24-26/12 (ngày 3-4 tháng 11 Âm lịch).

Tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) mực nước sẽ lên cao vượt mức báo động cấp 3 là 1,5m. Cụ thể, đỉnh triều cường vào ngày 23/12 (lúc 19 giờ) là 1,57m; ngày 24/12, là 1,52m (lúc 19 giờ) và 1,60m (lúc 4 giờ 30 phút); ngày 26/12 là 1,41m (lúc 21 giờ) và 1,49m (lúc 5 giờ 30 phút).

Để ứng phó với những diễn biến phức tạp của đợt triều cường cuối năm, Thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố đã có công văn gửi các sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các biện pháp để chủ động, phòng, chống.

Đặc biệt, đề nghị UBND các quận- huyện: 12, Thủ Đức, Bình Thạnh, Hóc Môn, Củ Chi phải tăng cường kiểm tra, rà soát bờ bao, cống, cửa van ngăn triều để kịp thời phát hiện, tu sửa gia cố những vị trí xung yếu, xuống cấp và chuẩn bị vật tư (cừ tràm, lưới B40, vải bạt, bao tải đất, cát…) để kịp thời xử lý, không để xảy ra tình trạng bể bờ bao gây ngập úng ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

Quốc Anh