TPHCM nghỉ lễ trong mưa chuyển mùa

(Dân trí) - Trời nhiều mây và thỉnh thoảng có mưa giúp giải nhiệt cho TPHCM sau những ngày cao điểm nắng nóng. Người dân TPHCM sẽ có kỳ nghỉ lễ mát mẻ.

Tuy có những lo ngại về dịch sởi trong kỳ nghỉ lễ lễ 30/4 và 1/5 nhưng lượng người kéo đến các địa điểm vui chơi giải trí rất đông. Từ sáng 30/4, các con đường cửa ngõ thành phố đi về miền Tây, miền Đông, đường đi Cần Giờ… đều chật cứng phương tiện xe cộ. Điều này được lý giải là do người dân cho rằng dịch sởi ở miền Nam không đáng lo lắng như miền Bắc.

Cũng như những kỳ nghỉ lễ dài ngày khác, các tuyến đường nội thành TPHCM thưa xe cộ hơn hẳn. Thêm vào đó, những cơn mưa nhỏ và ngắn khiến những người không đi chơi lễ cũng ngại bước ra đường.
 
Dù gần trưa nhưng bầu trời TPHCM dịu mát vì nhiều mây che phủ

Dù gần trưa nhưng bầu trời TPHCM dịu mát vì nhiều mây che phủ
 

Đến giữa trưa và đầu giờ chiều, thành phố đón một cơn mưa nhỏ

Đến giữa trưa và đầu giờ chiều, thành phố đón một cơn mưa nhỏ

Tuy nhiên thời tiết không còn nắng gay gắt như những ngày cận lễ nhưng các bác sĩ khuyến cáo những gia đình đưa trẻ nhỏ đi chơi xa vẫn nên chú ý che nắng cẩn thận, cho trẻ uống đủ nước, tránh bước vào khu vực có điều hòa nhiệt độ quá lạnh vì trong chuyến đi xa, trẻ dễ bị cảm, ho và các bệnh đường hô hấp.

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, thời Nam bộ trong những ngày nghỉ lễ có mưa giông vào chiều tối và đêm. Từ nay đến cuối tuần, mưa có khả năng vẫn xảy ra vào lúc chiều tối nhưng giảm hẳn về lượng, tập trung chủ yếu ở phần phía nam Tây nguyên và khu vực miền đông Nam bộ, nhiệt độ có xu hướng tăng chậm, cao nhất là 31-34 độ C, thấp nhất 25 độ C.

HồngNhung