1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM: Mở thêm tuyến buýt vào sân bay Tân Sơn Nhất

(Dân trí) - Việc tổ chức tuyến xe buýt từ công viên 23/9 (Bến Thành) đi sân bay Tân Sơn Nhất bằng loại xe mới 63 chỗ ngồi, có máy lạnh, sẽ tăng thêm sự lựa chọn cho hành khách, đặc biệt là khách nước ngoài đến thành phố tham quan du lịch.

Sở GTVT TPHCM vừa có văn bản đề nghị Bộ GTVT xem xét, chấp thuận chủ trương cho phép tổ chức tuyến xe buýt không trợ giá từ công viên 23/9 đi sân bay Tân Sơn Nhất và ngược lại.

 

Hiện TPHCM chỉ có tuyến xe buýt 152 có lộ trình vào sân bay Tân Sơn Nhất (ảnh Thanh Tâm)
Hiện TPHCM chỉ có tuyến xe buýt 152 có lộ trình vào sân bay Tân Sơn Nhất (ảnh Thanh Tâm)

Theo Sở GTVT TP, hiện thành phố đã tổ chức tuyến xe buýt có trợ giá (xe số 152) từ khu dân cư Trung Sơn đi sân bay Tân Sơn Nhất bằng xe buýt loại 46 chỗ ngồi. Tuy nhiên, các xe này chủ yếu đã hoạt động trên 10 năm nên chất lượng phục vụ chưa cao và chưa thu hút được đối tượng khách du lịch, đặc biệt là du khách nước ngoài đến tham quan du lịch tại thành phố. Do đó, việc mở thêm tuyến xe buýt vào xe bay Tân Sơn Nhất là hết sức cần thiết.

Trong một diễn biến liên quan, Sở GTVT TP cho biết, từ ngày 1/10, tuyến xe buýt số 35 – tuyến đầu tiên chạy vòng trung tâm thành phố – sẽ được kết nối vào đại lộ Võ Văn Kiệt. Theo đó, xe số 35 sẽ vào đại lộ Võ Văn Kiệt, qua hầm vượt sông Sài Gòn để vào đại lộ Mai Chí Thọ (quận 2), đường Trần Não, Lương Định Của, khu vực Thảo Điền… và ngược lại. Tuyến xe buýt này có cự ly 16 km, với 120 chuyến/ngày và chạy bằng loại xe 40 chỗ có máy lạnh.

 

Lộ trình tuyến xe buýt công viên 23/9 – sân bay Tân Sơn Nhất

Lượt đi: Sân bay Tân Sơn Nhất (Ga Quốc tế) - Sân bay Tân Sơn Nhất (Ga Quốc nội) - Trường Sơn - Trần Quốc Hoàn - Vòng xoay Lăng Cha Cả - Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Đình Chiểu - Cách Mạng Tháng 8 - Phạm Hồng Thái - Lê Lai - Vòng xoay Bến Thành - Trạm Bến Thành - Phạm Ngũ Lão - Công viên 23/9 (Ga hành khách xe buýt Sài Gòn).

Lượt về: Công viên 23/9 (Ga hành khách xe buýt Sài Gòn) - Lê Lai - Vòng xoay Bến Thành - Phạm Ngũ Lão - Yersin - Trần Hưng Đạo - Trạm Bến Thành - Lê Lợi - Pasteur - Võ Thị Sáu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Văn Trỗi - Phan Đình Giót - Trường Sơn - Sân bay Tân Sơn Nhất (Ga Quốc nội) - Trường Sơn - Sân bay Tân Sơn Nhất (Ga Quốc tế).

Cự ly tuyến trung bình: 10,4 km. Chuyến đầu tiên xuất bến 5h45, còn chuyến cuối cùng xuất bến lúc 18h25. Thời gian hành trình 1 chuyến hết 45 phút.


Quốc Anh

TPHCM: Mở thêm tuyến buýt vào sân bay Tân Sơn Nhất - 2