TPHCM: Khẩn trương tìm phương án chống cây xanh gãy đổ đè chết người

(Dân trí) - Trước tình trạng cây xanh ngã, đổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản thời gian qua, UBND TPHCM vừa có công văn khẩn yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức rà soát, đánh giá lại hiện trạng cây xanh trên địa bàn. Qua đó, đề xuất biện pháp nhằm đảm bảo an toàn, tránh tái diễn tình trạng trên.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Văn Khoa giao Sở GTVT TP chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP khẩn trương tiến hành các công việc nêu trên. Ông Khoa cũng yêu cầu Sở GTVT báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND TP về phương án quỹ hỗ trợ kinh phí giải quyết sự cố tai nạn do cây xanh gây ra trên địa bàn.

TPHCM liên tiếp xảy ra nhiều vụ cây xanh ngã, đổ đè chết người, gây hư hại nhiều tài sản (ảnh Đình Thảo)
TPHCM liên tiếp xảy ra nhiều vụ cây xanh ngã, đổ đè chết người, gây hư hại nhiều tài sản (ảnh Đình Thảo)

Trong thời gian qua, trên địa bàn TP liên tục xảy ra nhiều vụ cây xanh ngã, đổ đè chết người cũng như làm hư hỏng nhiều tài sản khác. Điển hình như cơn mưa lớn chiều 28/8 kèm theo gió mạnh đã khiến cây dầu cổ thụ trên đường An Dương Vương (quận 5, TPHCM) bất ngờ bị bật gốc. Thân cây đổ sập ra đường, đè trúng chiếc ô tô 4 chỗ và 8 chiếc xe máy. Ngoài ra, anh Từ Minh Khải (25 tuổi, quê Kon Tum) đang ngồi trước nhà bị cây đè trúng bất tỉnh, tử vong sau đó vì chấn thương sọ não.

Cách đó 2 ngày, bà Trương Thị Ngọc Mai (60 tuổi, ngụ quận 1) đang đi thể dục trong công viên Tao Đàn (phường Bến Thành, quận 1) bị nhánh cây gãy, rơi xuống đè trúng người. Bà Mai đã tử vong sau 3 ngày cấp cứu vì chấn thương quá nặng.

Qua chiều 30/8, anh Huỳnh Minh Cường (34 tuổi, ngụ quận 10) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Sư Vạn Hạnh (thuộc địa bàn phường 9, quận 5) cũng bị cây xà cừ cổ thụ bậc gốc, đổ đè trúng người, phải cấp cứu tại bệnh viện.

Và mới đây nhất, cơn mưa lớn kèm gió giật mạnh ngay 13/9 đã khiến một cây xà cừ cao khoảng 20m trên đường Trường Chinh (quận Tân Bình) bật gốc, đổ đè vào một cửa hàng sinh vật cảnh. Lúc này, người đàn ông đang trú mưa đã kịp thời chạy thoát thân. Chiều hôm trước, một cây xà cừ trên đường Tân Phước (quận 10) cũng bị bật gốc đè vào nhà dân.

Quốc Anh