1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM: Hơn trăm nghìn hộ dân “chê” nước sạch

(Dân trí) - TPHCM đặt chỉ tiêu 100% hộ dân được sử dụng nước sạch và chủ trương hạn chế khai thác nước ngầm. Tuy nhiên, có một thực tế đáng buồn là hơn 100.000 hộ dân được cấp nước sạch tại nhà nhưng không sử dụng (đồng hồ nước có chỉ số 0m3), ngoài ra còn có hơn 44.000 hộ dân sử dụng nước sạch mang tính tượng trưng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) cho biết, trong năm 2017 đã đề xuất chính sách giảm giá để khuyến khích các hộ dân đã được gắn đồng hồ nước nhưng không sử dụng và trước mắt thực hiện thí điểm tại quận 12 và huyện Hóc Môn. Đây là 2 địa phương có tỷ lệ hóa đơn “bằng 0” cao nhất thành phố.

Tuy nhiên, tỷ lệ các hộ dân đã có đồng hồ nước nhưng không sử dụng và sử dụng ít vẫn chưa được kéo giảm, hiện dừng ở tỷ lệ rất "khiêm nhường" chỉ chiếm 18,29% trong tổng số 1.378.000 đồng hồ nước.

Tại thời điểm tháng 12/2017, 107.975 đồng hồ nước có chỉ số 0m3 và 44.069 đồng hồ nước có chỉ số từ 1-4m3.

Được cấp nước sạch tận nhà nhưng người dân ít sử dụng gây lãng phí lớn
Được cấp nước sạch tận nhà nhưng người dân ít sử dụng gây lãng phí lớn

Cũng theo Sawaco, tính đến tháng 1/2017, trong tổng số 1.973.473 hộ dân trên toàn địa bàn thành phố, số hộ dân mới phát sinh chưa được cấp nước sạch là 17.126 hộ. Căn cứ tình hình thực tế, thành phố thông qua kế hoạch cấp nước sạch đến 100.677 hộ, gồm 17.126 hộ mới phát sinh và 83.551 hộ thay thế các giải pháp tạm thời.

Trong đó, Sawaco phối hợp với các địa phương cấp nước sạch bằng giải pháp căn cơ cho 72.550 hộ gồm lắp đặt hơn 373.300km đường ống cấp nước cho 13.055 hộ dân mới phát sinh và 59.495 hộ dân được thay thế từ giải pháp tạm.

UBND huyện Bình Chánh cấp nước cho 3.265 hộ dân, trong đó có 151 hộ mới phát sinh. Công ty cổ phần hạ tầng cấp nước Sài Gòn (SII) và UBND huyện Củ Chi cấp nước sạch cho 24.862 hộ, trong đó có 3.920 hộ mới phát sinh.

Phó Chủ tịch tịch HĐND TPHCM Trương Thị Ánh trong một lần đi giám sát tình hình cấp nước sạch tại huyện Củ Chi
Phó Chủ tịch tịch HĐND TPHCM Trương Thị Ánh trong một lần đi giám sát tình hình cấp nước sạch tại huyện Củ Chi

Tuy nhiên, theo Sawaco, dù có nhiều nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, nhưng trong năm 2017 cả Sawaco, huyện Bình Chính, huyện Củ Chi và công ty SII đều không hoàn thành kế hoạch cấp nước sạch.

Nguyên nhân được chỉ ra là trong năm 2017 tinh thần thực hiện Nghị quyết của HĐND TPHCM về chỉ tiêu cung cấp nước sạch không còn “nóng” như năm 2016. Các đơn vị quản lý và chính quyền địa phương không còn hỗ trợ các công ty cổ phần cấp nước như năm trước, nhất là đối với công tác thỏa thuận tuyến, cấp phép thi công, thẩm định kế hoạch bảo vệ môi trường...

Ngoài ra, một số dự án cấp nước tuy đã phê duyệt nhưng phải đợi phối hợp thực hiện cùng lúc cùng các dự án làm đường, thoát nước chống ngập, trong khi năm 2016 các dự án cấp nước đều được ưu tiên giải quyết trước.

Để có đủ nguồn lực tiếp tục thực hiện chỉ tiêu 100% hộ dân được sử dụng nước sạch, Sawaco đề nghị các sở, ngành và UBND TPHCM sớm thông qua lộ trình giá nước mới và đảm bảo giá nước được thực hiện đúng lộ trình. Đồng thời, UBND TP trực tiếp chỉ đạo công tác truyền thông vận động người dân sử dụng nước sạch.

Quốc Anh