1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM có thể ngập nặng vào cuối tuần do triều cường

(Dân trí) - Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai tiếp tục lên theo kỳ triều cường Rằm tháng Giêng âm lịch. Đỉnh triều cao nhất trong đợt này sẽ xuất hiện vào ngày 12-13/2 (tức 16-17 tháng Giêng), khoảng 1,4-1,45m.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết ngày và đêm 10/2, khu vực Nam bộ mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C. Riêng khu vực TPHCM, trời nhiều mây không mưa.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới (Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương)
Dự báo thời tiết 10 ngày tới (Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương)

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai hiện đang ở mức thấp.

Dự báo, mực nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai tiếp tục lên theo kỳ triều cường Rằm tháng Giêng Âm lịch. Đỉnh triều cao nhất trong đợt này sẽ xuất hiện vào ngày 12-13/2 (ngày 16 – 17 tháng Giêng Âm lịch).

Dự báo mực nước tại trạm Phú An và Nhà Bè trong 5 ngày tới (Ảnh: Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ)
Dự báo mực nước tại trạm Phú An và Nhà Bè trong 5 ngày tới (Ảnh: Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ)

Tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền), đỉnh triều cường có khả năng đạt mức 1,4-1,45m, thời gian xuất hiện từ 4-6 giờ. Như vậy, một số khu vực trũng của TP có thể bị triều cường gây ngập ở mức độ 2.

Quốc Anh