TPHCM có Chánh Thanh tra mới sau nửa năm bị khuyết

(Dân trí) - Sau nửa năm khuyết vị trí Chánh Thanh tra do ông Nguyễn Long Tuyền nghỉ hưu từ ngày 1/4, sáng nay (30/9), Chủ tịch UBND TPHCM đã bổ nhiệm Chánh Thanh tra TPHCM mới.

Sáng 30/9, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đặng Minh Đạt, Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM làm Chánh Thanh tra TPHCM.

Ông Đặng Minh Đạt (SN 1963, quê Long An) là cử nhân Luật, cử nhân hành chính, cao cấp lý luận chính trị.

TPHCM có Chánh Thanh tra mới sau nửa năm bị khuyết - 1

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định bổ nhiệm Chánh Thanh tra TPHCM cho ông Đặng Minh Đạt

Nhận vị trí công tác mới, ông Đặng Minh Đạt bày tỏ niềm vinh dự được TP tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng. Tân Chánh Thanh tra TPHCM cam kết sẽ nỗ lực hết sức, cùng tập thể Thanh tra TP hoàn thành tốt các công việc được giao.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, từ khi ông Nguyễn Long Tuyền nghỉ hưu (1/4/2019), UBND TP quan tâm củng cố nhân sự vì việc chọn người vào vị trí Chánh Thanh tra là hết sức quan trọng, khối lượng công việc lớn.

Theo ông Phong, ngoài công việc định kỳ còn thanh tra đột xuất và giải quyết đơn thư tố cáo của người dân. Vì vậy, TP cần chọn một nhân sự có năng lực thực tiễn, đảm bảo phẩm chất chuyên môn.

Người đứng đầu chính quyền thành phố cho biết, ông Đặng Minh Đạt là người rèn luyện, trưởng thành từ cơ sở và đều nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND TPHCM mong muốn ông Đặng Minh Đạt chú trọng trong phòng, chống tiêu cực, chấn chỉnh tiêu cực trong quản lý tài sản Nhà nước, nhất là đất công. Bên cạnh đó, Chánh Thanh tra TP cần chú ý giải quyết khiếu nại; công tác hậu thanh tra, đánh giá thực tế triển khai bởi vì nhiều kiến nghị trong kết luận thanh tra rất khó thực hiện do liên quan nhiều ban, ngành.

Quốc Anh