TPHCM chưa chốt thời điểm thông qua chính sách bồi thường cho dân khu 4,3ha

(Dân trí) - Vì chưa hoàn thành chính sách bồi thường cho các hộ dân thuộc khu 4,3ha nằm ngoài ranh Khu đô thị mới Thủ Thiêm nên TPHCM chưa xác định thời gian cụ thể tổ chức kỳ họp bất thường để HĐND TP thông qua chính sách này.

Ngày 17/9, trao đổi với báo chí, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết, đến nay thành phố vẫn đang giải quyết vấn đề chính sách bồi thường cho người dân khu 4,3ha nằm ngoài ranh Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2).

“Cái quan trọng nhất là cơ chế chính sách vẫn còn phải giải quyết. Chính sách cho khu 4,3ha đã xác định rồi nhưng phải củng cố cho chặt chẽ. Chỉ còn một chút xíu thôi, tương ứng 10% vấn đề cần giải quyết”, ông Hoan chia sẻ.

TPHCM chưa chốt thời điểm thông qua chính sách bồi thường cho dân khu 4,3ha - 1

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan tại buổi họp báo công bố kết quả thực hiện kết luận số 1037 của Thanh tra Chính phủ về dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm (ảnh: Phạm Nguyễn)

Do đó, theo ông Hoan, thành phố chưa xác định được thời gian cụ thể cho kỳ họp bất thường của HĐND TP để thông qua chính sách bồi thường cho người dân. Việc xác định thời gian tổ chức là quyền của HĐND TP.

Phó Chủ tịch UBND TP cũng chia sẻ thông tin người dân Thủ Thiêm khiếu nại 5 khu phố (thuộc 3 phường Bình An, Bình Khánh và An Khánh) cũng nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo đó, Thanh tra Chính phủ đã làm việc với TPHCM về vấn đề này và đang chờ ý kiến của Trung ương.

Đối với số tiền 38.000 tỷ đồng (nguồn kinh phí đã được TPHCM phê duyệt để chi trả cho công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm), ông Hoan cho biết Chính phủ đã giao các cơ quan kiểm toán làm việc.

Bên cạnh đó, thành phố cũng lên kế hoạch cân đối thu chi dựa trên nguồn thu từ việc khai thác 55 lô đất, cùng một số dự án từng được xác định chi phí đầu tư bình quân thấp và cả từ 4 tuyến đường trong Thủ Thiêm được xây dựng theo hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao).

Trước đó, tại buổi họp báo ngày 14/8, ông Võ Văn Hoan cho rằng việc xác lập ranh quy hoạch khu 4,3ha áp dụng theo phương pháp tính có lợi cho người dân để đảm bảo quyền lợi khi bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Theo đó, TPHCM áp dụng hệ số quy đổi đất có lợi cho người dân và giá bồi thường theo giá hiện tại chứ không phải 5-10 năm trước. Ông Hoan khẳng định đây là chính sách tốt.

“Cơ chế giá, nếu áp dụng theo giá thị trường thả nổi, không kiểm soát về phía quản lý Nhà nước, không thể làm được. Quan trọng nhất là thành phố làm chính sách bồi thường bám vào quy định pháp luật và tìm cách tính sao cho có lợi cho người dân. Về cơ bản, người dân sẽ không thiệt thòi”, ông Hoan nói.

Về số tiền hơn 38.000 tỷ đồng, theo ông Hoan, lúc đầu TPHCM vay ngân hàng để bồi thường nhưng tiến độ kéo dài và phải trả lãi. Sau đó, để giảm bớt gánh nặng lãi, thành phố đã tạm ứng hơn 26.000 tỷ đồng để xử lý khoản nợ này.

“Tạm ứng ngân sách mà không tất toán hàng năm là vi phạm luật Ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên nhìn lại thì phải thấy, mục tiêu của việc này là để giảm lãi vay nên thành phố phải quyết định tạm ứng như thế. Kết luận thanh tra nói rõ là TPHCM sai khi thực hiện luật Ngân sách Nhà nước và nêu rõ, về nguyên tắc, khoản tiền này phải thu hồi”, ông Hoan nói.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP, để giải quyết vấn đề này, TPHCM xin ý kiến Thủ tướng về dự án độc lập bao gồm 38.000 tỷ đồng, nếu đồng ý cho kiểm toán, kiểm tra các khâu đúng là chi cho bồi thường thì cơ bản tất toán được.

“Thực ra mà nói không chi khoản này không được vì việc đang chạy. Thành phố chi đúng mục đích và khẳng định không có chuyện sử dụng tiền này để làm việc khác. Việc rõ như ban ngày, sai pháp luật về ngân sách thì thực hiện lại cho đúng”, ông Hoan nói.

Quốc Anh