1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM chính thức lên tiếng về vụ ô nhiễm ở khu Nam Sài Gòn

(Dân trí) - Chánh Văn phòng UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết bãi rác Đa Phước chính là “thủ phạm” gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Hiện đơn vị này đã triển khai các biện pháp khắc phục. Ông Hoan cũng khẳng định TP sẽ tăng cường quan trắc môi trường để theo dõi tình trạng ô nhiễm tại đây.

Người phát ngôn của chính quyền TPHCM thông tin như trên tại buổi họp báo thường kỳ của UBND TPHCM diễn ra trưa 29/9.

Ông Hoan cho biết, sau khi nhận phản ánh của người dân cũng như báo chí, TP có khảo sát đánh giá thực tế vấn đề mùi hôi phát tán gây ô nhiễm môi trường tại khu vưc Nam Sài Gòn.

“Chúng tôi đi khảo sát ở những khu vực bị ảnh hưởng. Và người dân đưa ra sự đồng thuận như thỉnh thoảng mùi hôi mới bốc lên, thời gian phát sinh mùi hôi vào nhiều thời điểm khác nhau nhưng thường tập trung cao vào thời điểm 18 giờ đến 3, 4 giờ sáng hôm sau. Mùi hôi xuất hiện không liên tục và tùy theo hướng gió. Đa phần người dân khẳng định là mùi hôi của rác, mức độ mùi hôi so với năm trước ngày càng nhiều”, ông Hoan nói.

Chánh Văn phòng UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết TP sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát tình hình ô nhiễm môi trường tại khu vực Nam Sài Gòn
Chánh Văn phòng UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết TP sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát tình hình ô nhiễm môi trường tại khu vực Nam Sài Gòn

Cũng theo ông Hoan, lãnh đạo TP và các cơ quan ban, ngành đã thị sát, kiểm tra các đơn vị hoạt động trong khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước được nghi là nguồn thải gây ô nhiễm.

“Qua giám sát hoạt động của các nguồn phát thải trong khu liên hợp xử chất thải và nghĩa trang Đa Phước, UBND TP nhận định khả năng phát tán mùi hôi và ảnh hưởng đến khu dân cư ở khu vực phía Nam TP là từ ô chôn lấp đang tiếp nhận rác và khu vực hồ chứa nước thải của công ty TNHH xử lý chất thải Việt Nam (VWS). Ngoài ra còn có 2 công ty xử lý bùn nhưng mùi hôi không đáng kể”, ông Hoan cho biết.

Tuy nhiên, người phát ngôn UBND TPHCM khẳng định: “Đây không phải là sự cố môi trường do mức độ phát tán mùi hôi xảy ra không liên tục (theo mùa và hướng gió), ở vào từng thời điểm thời tiết nhất định. Đây là những vấn đề kỹ thuật chưa xử lý hoàn chỉnh và công tác quản lý”.

“Ngay bữa kiểm tra, TP đã yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường công tác giám sát. Khu xử lý rác Đa Phước rộng cả trăm hecta, hiện nay đã cao 25m và sẽ đạt được cao độ chuẩn 40m. Nếu không xử lý tốt sẽ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Công ty VWS cũng có giải pháp khắc phục. Đến nay tình hình giảm hơn rất nhiều. TP khẳng định sẽ cùng doanh nghiệp bắt tay nhau để thực hiện đúng cam kết để dự án phát huy hiệu quả”.

Mức độ mùi hôi do bãi rác Đa Phước gây ra năm sau nặng hơn năm trước
Mức độ mùi hôi do bãi rác Đa Phước gây ra năm sau nặng hơn năm trước

Về giải pháp hạn chế ô nhiễm mùi hôi trong thời gian tới, ông Hoan cho biết TP đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, huyện Bình Chánh triển khai nhanh công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện vành đai cây xanh. TP kiến nghị trung ương đẩy nhanh tiến độ xây dựng bãi rác tại huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An) để giảm tải cho những bãi rác ở TP.

“Bên cạnh đó, TP sẽ tiến hành công tác phân loại rác tại nguồn nhằm thêm chất thải có khả năng tái chế, hạn chế chôn lấp rác trong thời gian sắp tới. Các khu đô thị mới, quận trung tâm, cơ quan nhà nước phải thực hiện trước. Ngoài ra, UBND TP yêu cầu VWS phải xử lý việc trồng 46 ha cây xanh nhằm cách ly mùi hôi. Đây là trách nhiệm thuộc nhà đầu tư”, ông Hoan nói.

Theo Chánh Văn phòng UBND TP, hiện nay có ít nhà đầu tư tham gia vào lĩnh vực xử lý chất thải. TP muốn có nhiều cơ sở xử lý rác thải mang tính hiện đại và đang tiếp tục kêu gọi đầu tư.

Quốc Anh