TPHCM: Cấm ôtô khách trên nhiều tuyến đường để dẹp nạn xe dù, bến cóc

(Dân trí) - Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải TP quyết định cấm xe ô tô trên 25 chỗ ngồi lưu thông trên đường Lê Hồng Phong, Trần Nhân Tôn và Vĩnh Viễn (quận 10) trong khoảng thời gian từ 6h-22h, kể từ ngày 29/10. Riêng xe buýt vẫn được phép lưu thông.

Theo đó, trên đường Lê Hồng Phong (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Lý Thái Tổ), cấm xe ô tô khách trên 25 chỗ ngồi lưu thông trên cả 2 hướng trong khoảng thời gian từ 6h-22h.

Thông báo cấm lưu thông xe ô tô trên 25 chỗ ngồi trên đường Lê Hồng Phong
Thông báo cấm lưu thông xe ô tô trên 25 chỗ ngồi trên đường Lê Hồng Phong

Lộ trình lưu thông thay thế: đường Lê Hồng Phong -> Lý Thái Tổ -> Hùng Vương hoặc đường Lê Hồng Phong -> Hùng Vương -> Nguyễn Chí Thanh -> Sư Vạn Hạnh -> Ngô Gia Tự -> Lê Hồng Phong.

Sơ đồ tổ chức giao thông đối với xe khách trên 25 chỗ ngồi trên đường Lê Hồng Phong (ảnh Sở GTVT TPHCM)
Sơ đồ tổ chức giao thông đối với xe khách trên 25 chỗ ngồi trên đường Lê Hồng Phong (ảnh Sở GTVT TPHCM)

Tương tự, lệnh cấm trên cũng áp dụng cho đường Trần Nhân Tôn (đoạn từ đường Ngô Gia Tự đến đường Hùng Vương), đường Vĩnh Viễn (từ Lê Hồng Phong đến Ngô Gia Tự).

Lộ trình lưu thông thay thế đối với đường Trần Nhân Tôn: đường Trần Nhân Tôn -> Nguyễn Chí Thanh -> Sư Vạn Hạnh -> Ngô Gia Tự -> Lê Hồng Phong; hoặc đường Ngô Gia Tự -> Lý Thái Tổ -> Hùng Vương.

Lộ trình lưu thông thay thế cho đường Vĩnh Viễn: đường Lê Hồng Phong -> Ngô Gia Tự -> đường Vĩnh Viễn và ngược lại; hoặc đường Vĩnh Viễn -> Sư Vạn Hạnh-> An Dương Vương -> đường Trần Phú -> Lê Hồng Phong.

Việc cấm xe khách trên 25 chỗ lưu thông trên 3 tuyến đường được xem là động thái quyết liệt của ngành giao thông thành phố để dẹp tình trạng xe “dù”, bến xe khách “lậu” ở quận 10, nhất là bến xe khách “lậu” 419 Lê Hồng Phong tồn tại trong suốt thời gian dài.

Trước đó, nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông khu vực trung tâm thành phố, Sở GTVT TP quyết định cấm tất cả các loại ô tô dừng, đỗ trên đường Phạm Ngũ Lão trong khoảng thời gian từ 6h-24h; cấm xe trên 9 chỗ dừng, đậu trên đường Mai Chí Thọ (quận 2), trong khoảng thời gian từ 6–10h và 16–20h hằng ngày. Các tuyến đường nội đô khác gồm Lê Thị Hồng Gấm, Nguyễn Thái Bình, Đề Thám, Lê Hồng Phong cũng cấm xe trên 9 chỗ ngồi dừng, đỗ đón khách.

Quốc Anh