TPHCM bắn pháo hoa tại 4 điểm chào năm mới

(Dân trí) - Đêm Giao thừa, TPHCM sẽ bắn pháo hoa tại 4 điểm. Ngoài màn bắn pháo hoa tầm cao diễn ra tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn còn có 3 điểm bắn tầm thấp. Thời gian bắn là 15 phút.

Chào mừng năm mới Bính Thân, ngoài màn bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (quận 2), TPHCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định (huyện Củ Chi) và sân bóng đá huyện Cần Giờ. Thời gian bắn là 15 phút, từ 00h – 00h15 ngày 8/2.

Người dân thành phố sẽ thưởng thức màn bắn pháo hoa tầm cao chào đón năm Bính Thân tại đầu đường hầm sông Sài Gòn
Người dân thành phố sẽ thưởng thức màn bắn pháo hoa tầm cao chào đón năm Bính Thân tại đầu đường hầm sông Sài Gòn

UBND TP chỉ đạo Công an TP phối hợp với Sở GTVT TP tổ chức phân luồng giao thông tại các khu vực nhân dân tập trung xem pháo hoa, giải tỏa việc neo đậu và tạm dừng hoạt động của mọi phương tiện giao thông đường thủy tại khu vực xung quanh hướng lên đường hầm sông Sài Gòn từ 23h30 ngày 7/2 đến 00h30 ngày 8/2.

Người dân xem đi xem bắn pháo hoa khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, hay tham quan đường hoa Nguyễn Huệ có thể gửi xe 2 bánh tại 8 địa điểm. Cụ thể, vỉa hè đường Pasteur có 2 điểm (đoạn trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng và chùa Ấn Giáo), vỉa hè đường Huỳnh Thúc Kháng, 2 điểm tại vỉa hè đường Lê Thánh Tôn và Pasteur (khu vực Bảo tàng TP), công viên Bạch Đằng, 2 điểm tại vỉa hè đường Hàm Nghi và Công trường Quách  Thị Trang. Các điểm giữ xe mở cửa từ 7h – 23h hàng ngày, bắt đầu từ ngày 5 – 12/2.

Bên cạnh đó, để phục vụ người dân tham quan đường hoa Nguyễn Huệ, Sở GTVT TP cũng công bố kế hoạch tổ chức giao thông tại khu vực này.

Theo đó, cấm các loại phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường khu vực trung tâm thành phố gồm: đường Nguyễn Huệ (đoạn từ Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng), đường Lê Lợi (đoạn từ Pasteur đến Đồng Khởi), đường Nguyễn Thiệp (đoạn từ Nguyễn Huệ đến Hồ Tùng Mậu), đường Mạc Thị Bưởi (đoạn từ Nguyễn Huệ đến Đồng Khởi), đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ Nguyễn Huệ đến Hồ Tùng Mậu), đường Ngô Đức Kế (đoạn từ Đồng Khởi đến Hồ Tùng Mậu), đường Hải Triều (đoạn từ Nguyễn Huệ đến Hồ Tùng Mậu). Thời gian cấm xe bắt đầu tư 18h ngày 5/2 đến 22h ngày 12/2 (tức 27 tháng Chạp đến Mùng 5 Tết).

Quốc Anh

TPHCM bắn pháo hoa tại 4 điểm chào năm mới - 2
Dòng sự kiện: Tết Bính Thân 2016