TPHCM: 80% vụ cháy là do chập điện

(Dân trí) - Theo thống kê của Sở Cảnh sát PCCC TPHCM, trong quý 1/2014, trên địa bàn thành phố xảy ra 94 vụ cháy khiến 3 người chết, 3 người bị thương, thiệt hại về tài sản gần nửa tỉ đồng, trong đó các vụ cháy liên quan đến điện chiếm trên 80%.

Chiều 10/4, Sở Cảnh sát PCCC TPHCM đã tổ chức buổi họp báo định kỳ, thông tin chính thức về tình hình cháy nổ trên địa bàn TPHCM trong quý 1/2014.

Mở đầu buổi họp báo, thượng tá Đinh Văn Ngà, Trưởng phòng tham mưu, người phát ngôn của Sở Cảnh sát PCCC TPHCM thông tin về tình hình cháy nổ xảy ra trên địa bàn thành phố trong quý 1/2014. Theo đó trong quý 1/2014, trên địa bàn TPHCM xảy ra 94 vụ cháy, giảm 85 vụ so với cùng kỳ 2013, làm chết 3 người, bị thương 3 người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 465 triệu đồng. Địa bàn xảy ra cháy nhiều nhất là quận Tân Phú (8 vụ). Đối tượng xảy ra cháy nhiều nhất là nhà dân (46 vụ).

Thiếu tướng Tần Triều Dương phát biểu tại buổi lễ
Thiếu tướng Tần Triều Dương phát biểu tại buổi lễ

Trong số các vụ cháy nêu trên, nguyên nhân dẫn đến cháy nhiều nhất là các sự cố về điện, (chiếm 80,65%).
 
Về tình hình nổ, trong quý 1/2014, trên địa bàn xảy ra 2 vụ nổ, giảm 2 vụ so với cùng kỳ năm trước, làm chết 4 người và 1 người bị thương.

80% các vụ cháy là do chập điện
80% các vụ cháy là do chập điện
80% các vụ cháy là do chập điện

Để bảo đảm an toàn PCCC trong mùa khô, nắng nóng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và các gia đình phải có trách nhiệm tăng cường công tác PCCC, đặc biệt phải quản lý chặt các "đầu mối" dễ gây cháy như nguồn lửa, thiết bị điện, nguồn nhiệt, những vật chất, hóa chất có thể hóa cháy khi nhiệt độ tăng. Nếu đường dây điện quá cũ, bị bong tróc thì cần thay mới (tránh hiện tượng phóng hồ quang điện).

Ngoài ra, Thiếu tướng Trần Triều Dương, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TPHCM cũng khuyến cáo: “Để hạn chế hậu quả nghiêm trọng từ các vụ cháy nổ, các gia đình nên nâng cao ý thức an toàn trong sử dụng điện, gas, hóa chất tại nhà... Đối với đồ dùng điện, phải lắp thiết bị ngắt điện để tránh nguy cơ gây cháy nổ.  

Đình Thảo